11:12 05/11/2014

Hình ảnh bầu cử quốc hội giữa kỳ Mỹ tại New York

Ngày 4/11, hơn 100 triệu cử tri trên toàn nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2014.

Ngày 4/11, hơn 100 triệu cử tri trên toàn nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2014. Trong cuộc bầu cử này, các cử tri sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 36 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và 36 trong tổng số 50 ghế thống đốc bang.


Các thăm dò ý kiến đều cho thấy đảng Cộng hòa có nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong bầu cử lần này. Đây là cuộc bầu cử giữa kỳ được đánh giá là tiêu tốn nhiều tiền nhất từ trước tới nay, với tổng cộng khoảng 4 tỷ USD đã được chi cho các chiến dịch vận động tranh cử.


Dưới đây là một số hình ảnh bầu cử tại New York do phóng viên thường trú TTXVN ghi lại:


Quang cảnh phòng bỏ phiếu tại trung tâm quận Mahattan, thành phố New York sáng 4/11.

Cử tri Mỹ ký vào danh sách đăng ký bầu cử trước khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York ngày 4/11.


Nơi cử tri Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng trước khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York ngày 4/11.

Một cử tri Mỹ rời phòng bầu cử tại điểm bầu cử ở quận Manhattan, New York ngày 4/11.


Giới phóng viên nước ngoài túc trực bên ngoài điểm bầu cử tại trung tâm Manhattan, New York ngày 4/11.


Những cử tri không muốn bỏ phiếu vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình.


Chùm ảnh: Lê Dương (P/v TTXVN tại New York)