08:08 10/08/2014

Hiệu ứng phơn hoạt động mạnh, miền Trung khô nóng

Trong ngày hôm nay, 10/8, vùng nóng sẽ tiếp tục lan rộng từ Phú Yên ngược ra Thừa Thiên - Huế do gió phơn hoạt động mạnh hơn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng đã quay trở lại các tỉnh miền Bắc và Trung bộ khiến nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, xuống dưới 50%. Trong ngày hôm nay, 10/8, vùng nóng sẽ tiếp tục lan rộng từ Phú Yên ngược ra Thừa Thiên - Huế do gió phơn hoạt động mạnh hơn. Độ ẩm tiếp tục giảm mạnh chỉ còn dưới 45 %.

Trên biển, khu vực có thời tiết xấu vẫn ở Vịnh Bắc bộ. Tại khu vực này xuất hiện mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km, có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó thời tiết tại hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa duy trì tốt, trời nắng, gió nhẹ, sóng cao dưới 2 mét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/8: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Thu Phương