03:22 18/03/2016

Hiệu quả từ mô hình bán trú

Sau 5 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ học sinh bán trú, đến nay, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã có 10 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS được hưởng chế độ bán trú.

Việc chuyển đổi sang mô hình trường bán trú đã giúp tỷ lệ học sinh chuyên cần của huyện Trạm Tấu đạt gần 100%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 60%.

Thời gian qua, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pá Lau cũng đã thực hiện mô hình bán trú; các em học sinh cùng ăn, cùng học, cùng ngủ tại phòng học. Nhờ mô hình bán trú, các em chăm chỉ học tập hơn và giúp nhau cùng tiến bộ. Năm học nào nhà trường cũng có học sinh đi thi học sinh giỏi cấp cụm, huyện.

Giờ học môn ngữ văn của học sinh lớp 6A.


Tuy cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn nhưng các em học sinh rất hăng say học tập.


Sau giờ học, các em học sinh nhận cơm ở bếp rồi mang về các lớp ăn theo tổ.


Trước bữa ăn, thầy và trò cùng trải áo mưa để bàn được sạch sẽ.


Sau giờ học và giờ ăn trưa, bàn học lại trở thành chiếc giường êm ái.


Các em học sinh cùng nhau ăn trưa.

Thế Duyệt