10:12 20/10/2025

Hiệu quả bước đầu từ trồng quế ở vùng cao Lai Châu

Thực hiện đề án phát triển cây quế giai đoạn 2017 - 2030, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 12.700 ha cây quế được trồng, sau hơn 8 năm triển khai một số diện tích quế đã cho thu hoạch từ tỉa lá, tỉa cành đem lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ dân. Từ hiệu quả bước đầu, người trồng quế trong tỉnh thêm vững tin vào định hướng phát triển loại cây trồng này bởi không chỉ có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần quan trọng vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Gia đình anh Đao Văn Phang ở bản Nậm Hản, xã Mường Tè trước đây là hộ gia đình khó khăn của bản, mặc dù gia đình có hơn 1 ha đất nông nghiệp nhưng chỉ có 2.000m2 là gieo cấy lúa còn lại toàn bộ diện tích đất đồi anh đều bỏ không cho bà con làm bãi chăn thả gia súc, có năm thời tiết thuận lợi thì anh trồng được khoảng 3000m2 ngô, nhưng do ít quan tâm chăm sóc nên hiệu quả kinh tế cũng không cao. 

Chú thích ảnh
Cán bộ xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu hướng dẫn người dân chăm sóc, tỉa cành cây quế.

Năm 2017 được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền và triển khai các chính sách hỗ trợ, anh Đao Văn Phang đã thuê người phát dọn thực bì, làm đất và trồng được 500m2 cây quế. Sau khi trồng năm đầu tiên thấy cây quế lên tốt và phát triển nhanh nên các năm sau đó gia đình anh đều mở rộng diện tích. Đến nay nhà anh đã có gần 1 ha quế. Trong đó diện tích cây quế trồng từ 2017 và 2018 đã cho thu nhập từ tỉa cành và lá. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay nhờ bán lá và tỉa cành gia đình anh có thu nhập gần 50 triệu đồng/năm, giờ đây cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực giúp gia đình có cuộc sống ấm no.

Anh Đao Văn Phang chia sẻ: “Nhà mình bắt đầu trồng quế từ 2017 và năm nay tỉa cành, tỉa lá đem bán được gần 50 triệu, thấy cây quế có hiệu quả kinh tế cao, nói chung diện tích quế nhà mình gần 1 ha, từ trước đến nay mình nhìn nhận chưa có cây nào cho lợi nhuận cao như cây quế, với lợi nhuận như thế mình tiếp tục theo đuổi để trồng và phát triển cây quế”.

Thực hiện đề án phát triển cây quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030, thời gian qua, với sự quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương cùng với sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, công tác trồng và phát triển cây quế đã được triển khai mạnh mẽ. Từ năm 2017 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện trồng được 12.700 ha. Dù đang trong giai đoạn phát triển và chưa bước vào khai thác tập trung nhưng qua đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng như các địa phương có diện tích cây quế lớn, thông qua tỉa thưa, tỉa cành, lá, bước đầu đã mang lại thu nhập cho nhân dân với thu nhập trên 10 triệu đồng/ha.

Chú thích ảnh
Người dân xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu phát quang, làm cỏ chăm sóc vườn quế.

Ông Lý Xá Hừ, Phó trưởng trạm Quản lý rừng Mường Tè cho biết, hiện tại có trên 400 ha quế đã cho sản phẩm ban đầu khi tỉa lá, cành bán cho cơ sở sản xuất để chế biến tinh dầu quế, hiện trên thị trường các cơ sở thu mua với giá dao động 1.200 đến 1.300 đồng/1kg, bước đầu có sản phẩm thu nhập cho nhân dân. 

Sau nhiều năm chăm sóc, cây quế đã khẳng định được là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại nhiều địa phương trong tỉnh, cây có tốc độ tăng trưởng nhanh, chi phí đầu tư thấp, không tốn nhiều công chăm sóc mà hiệu quả kinh tế lại cao hơn so với các cây trồng khác thể hiện ngay từ thời điểm thu lá tỉa cành. Theo tính toán của nhiều hộ dân, nếu sau 10 năm khi cây cho khai thác thì tất cả các bộ phận của cây từ vỏ đến thân, lá, cành đều có giá trị với thu nhập hàng năm đạt trên 100 triệu đồng/ha. Có thể nói, cây quế đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ dân, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Thu mua cành, lá quế.

Anh Pờ Lò Hừ, ở bản Nậm Xả, xã Bum Tở tâm sự: “Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đã được triển khai tới đồng bào La Hủ, trong đó có trồng quế. Cây quế dễ chăm sóc, phù hợp với các loại đất bỏ hoang, gia đình anh kỳ vọng cây quế sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm ngèo cho người dân vùng cao”.

Cùng với tiếp tục mở rộng và phát triển diện tích quế, UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1 dự án xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu quế với tổng công suất 21.000 tấn lá, cành quế/năm tại xã Phong Thổ nhằm góp phần tiêu thụ các sản phẩm từ cây quế trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả bước đầu của đề án phát triển cây quế đã tạo thêm niềm tin, động lực trong nhân dân để tiếp tục phát triển và mở rộng diện tích quế. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để cây quế tiếp tục ăn sâu, bám rễ và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cây trồng chủ lực, mang đến ấm no, sung túc cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trung Dũng