11:10 11/11/2011

“Hiệp sĩ” Bình Dương liên tục lập công

Chiều 10/11, Thượng tá Nguyễn Văn Xộn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh đại diện trao tặng giấy khen cho 2 “hiệp sĩ” Võ Thanh Quốc và Huỳnh Minh Thành thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã có thành tích phòng chống tội phạm.

Chiều 10/11, Thượng tá Nguyễn Văn Xộn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh đại diện trao tặng giấy khen cho 2 “hiệp sĩ” Võ Thanh Quốc và Huỳnh Minh Thành thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã có thành tích phòng chống tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Xộn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi trao tặng giấy khen cho 2 “hiệp sĩ”. Nguồn Internet.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 1/9/2011, đang tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa, hai “hiệp sĩ” Thành và Quốc phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy BKS 54Y4 -3081 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Hai đối tượng trộm xe nhận ra “hiệp sĩ” nên rú ga tẩu thoát. Tuy nhiên, Thành và Quốc đã truy đuổi, khống chế được 2 tên cướp. Sau khi bị bắt, hai đối tượng khai nhận vừa trộm chiếc xe máy trên tại địa bàn ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi và đang trên đường tìm mối tiêu thụ xe gian thì bị bắt và bàn giao Công an huyện Củ Chi xử lý.

Thượng tá Nguyễn Văn Xộn cho biết, thời gian qua, Công an huyện Củ Chi và Công an phường Phú Hòa đã kết hợp truy bắt được nhiều tên tội phạm ở vùng giáp ranh. Hiện Công an huyện Củ Chi đang rút kinh nghiệm mô hình Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm ở phường Phú Hòa để áp dụng trên địa bàn huyện Củ Chi nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 10/11, “hiệp sĩ” Bình Dương Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy dùng chân rải đinh trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Các “hiệp sĩ” phát hiện ngay dưới bàn chân trái của “đinh tặc” vung đinh tới tấp xuống đường. Lập tức, “ hiệp sĩ” Bình Dương áp sát ép đối tượng, bắt gọn với tang vật gần 100 miếng đinh sắt tứ giác chưa kịp rải.

Tên “đinh tặc” Phạm Thanh Hải (SN 1983, quê Thanh Hóa), bị dẫn độ về Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức xử lý. Tại đây, tên "đinh tặc" khai nhận hắn vừa thuê mặt bằng mở tiệm sửa xe tại địa chỉ số 20/11A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và rải đinh để giăng bẫy người đi xe máy để trục lợi bất chính./.


Dương Chí Tưởng