12:15 02/12/2011

“Hiệp sĩ” Bình Dương lại lập công

Hồi 11 giờ 30 ngày 2/11/2011, tại Bình Dương, nhóm săn bắt cướp trên địa bàn tỉnh phát hiện và truy đuổi hai đối tượng khả nghi đi trên hai chiếc xe biển số giả. Hai đối tượng đã dùng nón bảo hiểm ném trả các “hiệp sĩ” và chạy được khoảng 5 km thì bị tóm gọn.

Hồi 11 giờ 30 ngày 2/11/2011, tại phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, các anh Nguyễn Thanh Hải, Tô Trí Dũng và Phạm Tấn Thành trong nhóm săn bắt cướp trên địa bàn Bình Dương phát hiện và truy đuổi hai đối tượng khả nghi đi trên hai chiếc xe biển số giả. Hai đối tượng đã dùng nón bảo hiểm ném trả các “hiệp sĩ”, sau đó chạy được khoảng 5 km thì bị tóm gọn.


Hai chiếc xe máy tang vật.

Trên đường bị dẫn giải về Công an phường, hai đối tượng đã hối lộ 25 triệu đồng và 2 chiếc xe máy cho các anh nhưng các “hiệp sĩ” đã kiên quyết từ chối.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Áo trắng) bắt hai đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Cao Văn Tú (SN 1979, ngụ khu phố 3, phường tân Hiệp, Đồng Nai) và Phan Văn Đàn (SN 1980, ngụ xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật thu được gồm 2 chiếc xe Airblack BKS 54T-6272, xe Novo LX BKS 60R4- 0303, trong xe có 3 bộ giấy tờ giả, 1 tờ mua bán xe ký khống, 1 biển số giả 59U1-10131 và 2 điện thoại. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.


Tin, ảnh: Mạnh Linh và CTV