11:20 19/11/2019

Hiệp 1 trận Việt Nam - Thái Lan: Văn Lâm cản phá thành công phạt đền, hai đội tạm hòa 0-0

Hiệp 1 trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Tình huống đáng chú ý là thủ môn Văn Lâm đã cản phá thành công quả phạt đền, trong khi lưới thủ môn Thái Lan đã 1 lần rung lên, nhưng bàn thắng không được công nhận cho các cầu thủ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Thành Đạt

HLV Park Hang-seo đã quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát giống như trận đấu gặp UAE và chỉ có 1 sự thay đổi so với trận lượt đi trên đất Thái khi Văn Hậu được đá ngay từ đầu. Trong khi đó, HLV Nishino bên phía Thái Lan đã có tới 4 sự thay đổi so với trận đấu với Malaysia.
 
Màn đối đầu giữa 2 đội tuyển trên sân Mỹ Đình nhanh chóng trở nên hấp dẫn, xứng đáng là trận đấu được xếp vào hàng “kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận khá tốt trước các cầu thủ Thái Lan. Sự năng động của Văn Toàn và Tiến Linh phía trên đã khiến hàng phòng ngự Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cản những đường xuống bóng xộc thẳng vào khu trung lộ.

Bên cạnh đó, lối chơi biên mà HLV Park Hang-seo cho các học trò của mình chơi ở trận đấu này phát huy khá hiệu quả với sự lên công về thủ nhịp nhàng của Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Thái Lan là đội duy nhất mà Việt Nam không thắng trong 4 trận lượt đi ở bảng G (hoà 0-0). Cuộc tiếp đón đại kình địch trên sân nhà Mỹ Đình hôm nay là cơ hội để Việt Nam chứng tỏ sức mạnh của đội bóng số một Đông Nam Á. Nếu thắng, Việt Nam sẽ chấm dứt 21 năm không thể đánh bại Thái Lan trên sân nhà.

Sau những phút đầu trận để các cầu thủ Việt Nam lấn lướt, Thái Lan cũng dần lấy lại được thế trận, nhưng tuyển Việt Nam cũng đã chủ động lùi sâu bịt kín hai biên khiến đối thủ không thể đột phá dọc hai cánh, trong khi đó ở trung lộ việc Hùng Dũng cùng Tuấn Anh luôn lùi về đánh chặn từ xa, phần nào làm giảm đi sức ép cho 3 trung vệ.

Phút 27, trọng tài cho Thái Lan được hưởng quả penalty sau tình huống Văn Hậu đẩy ngã Tom Bhir trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Theerathon tung cú dứt điểm cực mạnh vào chính giữa khung thành nhưng thủ môn Văn Lâm đã xuất sắc dùng chân cứu thua cho Việt Nam.

Phút 30, lưới của Thái Lan đã rung lên, nhưng trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng của Quế Ngọc Hải khi cho rằng Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Kawin bên phía Thái Lan ở trong khu vực 5m50. Đây thực sự là một quyết định không được công bằng với tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đội hình tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Ở trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Indonesia, chủ nhà Malaysia tạm dẫn trước 1-0 khi hiệp 1 trận đấu này khép lại.

Nếu kết quả này được giữ nguyên, tuyển Việt Nam vẫn là đội dẫn đầu bảng, trong khi Malaysia tạm vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của Thái Lan.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng,  Ngọc Hải,  Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hùng Dũng,  Văn Hậu, Quang Hải,  Văn Toàn, Tiến Linh.
ĐT Thái Lan: Kawin, Theerathon, Tanaboon,  Tom Bhir, Narubadin, Ekanit, Sarach, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda.

L. Sơn/Báo Tin tức