01:18 10/01/2020

Hiệp 1 trận U23 Việt Nam - U23 UAE: Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ

Chiều 10/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận ra quân tại bảng D Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, gặp U23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
Những bước chạy thanh thoát của Nguyễn Quang Hải sau thời gian chấn thương. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong 4 lần gặp gỡ gần đây với U23 UAE, U23 Việt Nam thất bại 3 và chỉ hòa 1 trận. Gần nhất, U23 Việt Nam bị U23 UAE cầm chân với tỉ số 1-1 trong trận giao hữu vào ngày 13/10/2019.

Tại cuộc tái đấu lần này ở tỉnh Buriram (Thái Lan), hai đội chủ động nhập cuộc với thế trận khá chặt chẽ. Cả U23 Việt Nam và U23 UAE đều có những tình huống bóng khá nguy hiểm nhưng không bên nào chọc thủng lưới đối phương.

Tình huống rõ nét nhất là ở phút thứ 22, khi Thành Chung có pha phá bóng không tốt và cầu thủ số 10 của UAE ập vào dứt điểm rất nhanh. May mắn cho U23 Việt Nam, cú sút căng đã đưa bóng đi chệch khung thành của Bùi Tiến Dũng trong gang tấc.

Ở những phút sau đó, đội bóng áo đỏ đã có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của các cầu thủ U23 UAE, nhưng Thành Chung, Tấn Sinh, Đức Chinh và kể cả Quang Hải đều không thể biến cơ hội thành bàn thắng. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá tiếc nuối với các cơ hội bị bỏ lỡ.   

Phút thứ 39 của trận đấu, thủ thành Tiến Dũng băng ra đấm bóng giải nguy trong tình huống đá phạt của UAE. Nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam lại không kèm sát Ali Saleh - ngòi nổ nguy hiểm của U23 UAE - ở cánh trái. Tiền vệ này phá bẫy việt vị rồi đón đường chuyền của đồng đội, nhưng pha vô-lê của cầu thủ này đi vọt xà.

U23 UAE có nhiều cơ hội ở cuối hiệp 1 nhưng họ cũng không thể tận dụng các cơ hội để chuyển thành bàn thắng.

Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm nghỉ sau khi không có bàn thắng nào được ghi. Chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ có những điều chỉnh hợp lý trong giờ nghỉ giải lao để U23 Việt Nam có thể mang về 3 điểm trong trận ra quân quan trọng này.

Thanh Phương (TTXVN)