11:17 01/11/2015

Hiện trường máy bay Nga vỡ vụn thành từng mảnh

Đài truyền hình Ai Cập vừa chính thức công bố những đoạn băng đầu tiên về hiện trường vụ máy bay Nga rơi ngày 31/10 tại địa phận bán đảo Sinai. (xem video dưới).





Có thể thấy tại hiện trường xác máy bay đã không còn nguyên vẹn. Điều tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy nguyên nhân của vụ rơi máy bay trên có thể do lỗi kỹ thuật. Theo phân tích của các chuyên gia, chiếc máy bay này đã rơi theo phương thẳng đứng, sau đó vỡ thành các mảng lớn và bốc cháy.

Khoảng 150 thi thể, trong đó có nhiều thi thể bị cháy xém, đã được tìm thấy trong bán kính 5 km xung quanh hiện trường.

Chiếc A321 185 chỗ gặp nạn đã hoạt động từ năm 1994 với hơn 1.100 chuyến bay được thực hiện.


Chiếc máy bay đã rơi tại khu vực Hassana, nằm cách thành phố biển Al Arish 35,4 km về phía nam.


Trong số 224 nạn nhân trên chiếc A321 bị rơi có 25 trẻ em và 7 thành viên phi hành đoàn.


Chiếc máy bay của hãng hàng không Kogalymavia cất cánh từ Cairo vào lúc 5 giờ 51 phút sáng (giờ địa phương) và biến mất khỏi màn hình radar 23 phút sau đó.


Xe cứu thương và trực thăng quân sự Ai Cập được huy động chuyển thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai, tại căn cứ không quân Kabret ngày 31/10. Ảnh: THX/ TTXVN


Mảnh vỡ máy bay Airbus-321 của Nga tại hiện trường sự cố ở Hassana, Ai Cập. Ảnh: THX/ TTXVN


Trong năm 2011, đã có 3 người thiệt mạng và 43 người bị thương khi một phi cơ của hãng Kogalymavia bốc cháy khi trong quá trình chuẩn bị cất cánh.


Nhân viên pháp y Ai Cập chuyển thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai tại căn cứ không quân Kabret. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hạnh Linh (D.M)