09:17 23/09/2014

Hiến máu tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp

Hải Phòng là thành phố luôn đi đầu cả nước trongphong tràohiến máu tình nguyện...

Ngày 23/9, tại Cảng Hải Phòng, Ban Tổ chức vận động hiến máu nhân đạo Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Hải Phòng tổ chức “Ngày hiến máu tình nguyện năm 2014”. Gần 300 cán bộ công nhân lao động của Cảng, trong đó nòng cốt là đoàn viên thanh niên trẻ đã tích cực tham gia.

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Nguyễn Hùng Việt cho biết: Đây là năm thứ 6 liên tiếp Cảng Hải Phòng tổ chức hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này. Kết quả, đã thu được 205 đơn vị máu, tăng 11,8% so với kế hoạch và cao hơn chỉ tiêu tiếp nhận năm 2013, đóng góp tích cực vào ngân hàng máu của thành phố, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của Cảng Hải Phòng với cộng đồng xã hội. Cảng Hải Phòng cũng là đơn vị dẫn đầu trong khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng về thành tích hiến máu tình nguyện. Những gương sáng trong việc hiến máu tình nguyện của Cảng như chị Vũ Thị Ngắm, công nhân Cảng Hoàng Diệu, 54 tuổi, sắp nghỉ hưu nhưng vẫn xung phong hiến máu lần thứ 3. Chị còn vận động con cháu trong gia đình tham gia. Chị Cao Hương Giang, chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công nghệ đã 16 lần hiến máu, trong đó có 6 lần liên tiếp tham gia tại Cảng Hải Phòng. Những lần còn lại do chị trực tiếp tình nguyện hiến máu tại Bệnh viện Việt Tiệp…

  

Cán bộ, công nhân viên Cảng Hải Phòng tham gia hiến máu nhân đạo.

 

Hải Phòng là thành phố luôn đi đầu cả nước trong phong trào hiến máu tình nguyện. Trước đó, Hành trình Đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt - lần thứ II/2014 đã được tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với hàng nghìn giáo viên, sinh viên tham gia. Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng đã và đang triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện, các bệnh di truyền về máu, từng bước khắc phục tình trạng khan hiếm máu, điều tiết hợp lý nguồn máu điều trị giữa các địa phương.

  

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ