01:16 04/01/2023

Hiến máu đầu Xuân - nhân lên hạnh phúc

Chương trình hiến máu "Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ" năm 2023 đã diễn ra ngày 4/1 với sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện trong “Lễ hội Xuân hồng – Chủ nhật Đỏ” năm 2023 tại Lạng Sơn.

Trong ngày đầu, Ban Tổ chức đã thu được 833 đơn vị máu (nhiều hơn 136 đơn vị máu so với Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ năm 2022), tăng 19% kế hoạch, trong đó, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại chiếm gần 60%. Tại Ngày hội, Ban Tổ chức Chương trình đã trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, bà Nông Bích Thuận, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, sự ủng hộ tích cực của nhân dân, toàn tỉnh tổ chức được 19 đợt vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 8.000 đơn vị máu, tương đương hơn 10.000 đơn vị máu quy đổi, góp phần cứu chữa hàng nghìn người bệnh cần truyền máu, nhất là trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, Tết Nguyên đán, dịp Hè.

Năm 2023 là năm thứ 6 liên tiếp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn chọn Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ để mở đầu cho chiến dịch hiến máu tình nguyện, với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" và "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc". Qua đó, Ban Chỉ đạo mong muốn đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, đồng thời phát huy nét đẹp văn hóa "Hiến máu cứu người" vào dịp đầu Xuân năm mới.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh “Lễ hội Xuân hồng – Chủ nhật Đỏ” năm 2023 tại thành phố Lạng Sơn. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn, bà Nông Bích Thuận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những tấm lòng nhân ái - hiến máu cứu người, kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người. Bà Nông Bích Thuận kêu gọi sự vào cuộc của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình tích cực vận động, kêu gọi cán bộ, nhân viên, người lao động, thanh niên, sinh viên, chiến sĩ công an, bộ đội… tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nhân văn hơn.

Đại úy Triệu Văn Trọng (sinh năm 1990), Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Lạng Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện thành phố Lạng Sơn đã có 15 lần tham gia hiến máu. Trực tiếp tha gia hiến máu, Anh Triệu Văn Trọng chia sẻ, hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Do vậy, mỗi cá nhân cần hăng hái hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Tin, ảnh: Anh Tuấn  (TTXVN)