09:13 29/09/2011

HH Thùy Dung sống vì những đam mê

Hoa hậu Thùy Dung đang cân nhắc cho một dự án phim. Giống như nhiều hoa hậu, Thùy Dung quyết định lấn sân sang nghề diễn. Hoa hậu chia sẻ trước bước ngoặt mới, và cả nỗi buồn từ câu chuyện cũ đã khiến cô bị lãng quên trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế.



Có thông tin, hoa hậu Thùy Dung đã nhận lời một dự án phim?

Hiện tại, tôi chưa thể trả lời được gì.

Đang có phong trào người mẫu đi hát, hoa hậu đóng phim. Đã có nhiều người đẹp thử sức với điện ảnh, nhưng hầu hết đều để lại những vai diễn nhàn nhạt, thậm chí còn mang đến cho màn ảnh những vai diễn thảm họa. Thùy Dung muốn mạo hiểm- hay, sự nổi tiếng của điện ảnh có sức hấp dẫn lớn với bạn?

Tôi nghĩ, khi có một đam mê- ta nên thực hiện những đam mê đó của mình để không phải hối tiếc. Những người mẫu đi hát, hoa hậu đóng phim- đều là những người muốn thỏa nguyện niềm đam mê của mình. Cá nhân tôi có niềm đam mê với nghệ thuật thứ bảy, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những đam mê của mình.
 
 

Giải pháp an toàn của một số người đẹp là chọn cho mình những vai diễn phù hợp, một vai diễn gần với con người thật của mình ngoài đời để khi lên màn ảnh không phải "diễn" quá nhiều. Thùy Dung thì sao?

Tôi sẽ chọn những vai diễn khác với con người thật của mình ngoài đời để khám phá xem sức diễn của mình đến đâu.

Hàng loạt chân dài, hoa hậu đi đóng phim khiến nghề diễn trở thành... "nghề mà ai cũng làm được". Nói cách khác, nghề diễn đang bị nghiệp dư hóa. Thùy Dung muốn đóng góp điều gì vào công cuộc nghiệp dư hóa này của nghề diễn viên?

Để được mời đóng phim, anh ấy hoặc chị ấy phải như thế nào mới lọt vào được “mắt xanh” của đạo diễn. Tôi tin rằng, các đạo diễn chỉ chọn những ai họ thấy có tố chất, có chút năng khiếu…. Không ai dám mạo hiểm mời một người không biết diễn để làm hỏng cả vai diễn.

Với tôi, nghề diễn viên là một nghề đòi hỏi lao động thật sự. Và để có được thành công không hề dễ dàng. Cũng chính vì thế, tôi muốn thử sức.
 
 
 
Bước ra khỏi cái bóng ồn ào của ngày đăng quang hoa hậu, Thùy Dung theo con đường người mẫu. Nghề người mẫu với những điều tiếng của nó- liệu có phù hợp với một vương miện hoa hậu không, theo Dung?

Tôi chưa xác định sẽ chọn nghề người mẫu là đường đi lâu dài của mình. Nghề nào cũng có mặt tốt, mặt xấu, và nghề nào cũng có cái được, cái mất. Theo tôi, phù hợp hay không là ở mỗi người. Tôi cũng là một người đam mê thời trang và muốn được thỏa nguyện với niềm đam mê đó.

Gần đây, có nhiều người mẫu khiến dư luận "choáng váng" với những bộ ảnh nude- chụp với nhiều lý do, Hoa hậu Thùy Dung quan điểm như thế nào về ảnh nude? Là một người mẫu, Thùy Dung có ý định chụp ảnh nude, ảnh bán nude để "lăng-xê" hình ảnh như nhiều người mẫu đã làm?

Tôi chưa thật sự là người mẫu chuyên nghiệp. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc chụp ảnh nude.
 
 

Nhiều người vẫn tiếc cho Thùy Dung, tiếc cho một sắc vóc đẹp- nhưng luôn bị "gạt" ra khỏi danh sách những người đẹp dự thi những cuộc thi nhan sắc thế giới. Có vẻ như, từ câu chuyện cũ về việc tốt nghiệp phổ thông, dư luận đã có cái nhìn khắt khe với việc học hành của bạn. Những đơn vị cử người đi thi vì thế cũng không đủ tin tưởng vào "vẻ đẹp trí tuệ" để tiến cử Thùy Dung. Câu chuyện cũ dường như vẫn là... "án treo" lơ lửng?

Tôi luôn cảm ơn và hạnh phúc vì nhiều người vẫn nhớ đến tôi và yêu mến tôi. Câu chuyện cũ đã qua lâu rồi, mỗi ngày tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn, để sống xứng đáng với danh hiệu hoa hậu hơn.

Với một người mẫu, chỉ cần có thêm một danh hiệu- vị trí, giá cát-sê có thể thay đổi đến bất ngờ. Bây giờ, Thùy Dung có còn đặt hy vọng, hay, còn hướng tới những cuộc thi nhan sắc quốc tế? Biết đâu, một ngày người ta sẽ nhớ đến bạn...?

Cá nhân tôi luôn mong muốn mình có được những cơ hội như thế. Nói như chị, biết đâu một ngày nào đó người ta sẽ nhớ đến tôi?
 




 
H.H
Ảnh: Hải Đông
Theo Dân Trí