09:09 24/09/2014

Hezbollah phản đối Mỹ không kích Syria

Hezbollah, nhóm Hồi giáo dòng Shiite tại Liban, tuyên bố phản đối cuộc không kích do Mỹ đứng đầu tại Syria.

Ngày 23/9, lãnh đạo của Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố nhóm Hồi giáo dòng Shi'ite tại Liban này phản đối cuộc không kích do Mỹ đứng đầu tại Syria.

Lãnh đạo Hezbollah, nhóm đã hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy có thành phần chủ yếu là lực lượng Hồi giáo dòng Sunni, đưa ra bình luận trên sau khi Mỹ không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm khác tại Syria, nước láng giềng của Liban.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình al-Manar do Hezbollah điều hành, ông Nasrallah nêu rõ: "Chúng tôi phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ và liên minh quốc tế tại Syria, dù đó có là (hành động) chống lại chính quyền (Syria) hay IS".

Một quả tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu sân bay USS George H.W. Bush trên vịnh Arab, ngày 23/9. Ảnh: Reuters


Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố rằng các cuộc không kích do Mỹ cầm đầu nhằm vào tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria là một sự vi phạm chủ quyền của Damascus cũng như luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc này sẽ tạo tiền đề cho hành động can thiệp khác ở Trung Đông.

Ông Amir-Abdollahian nói: "Theo quan điểm của Tehran, bất kỳ hành động quân sự nào trên lãnh thổ của Syria mà không có yêu cầu của Chính phủ Damascus, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế là không thể chấp nhận, bởi vì cuộc chiến chống khủng bố không thể được coi là hợp lý nếu như vi phạm chủ quyền quốc gia của các nước".

Ông Amir-Abdollahian nêu rõ Tehran nhấn mạnh nhu cầu chống khủng bố, nhưng cũng kêu gọi sự tuân thủ các chuẩn mực và công ước quốc tế, cũng như quyền của tất cả các quốc gia. Vị quan chức này cũng cho biết Iran đang giám sát chặt chẽ các cuộc không kích của Mỹ ở Syria và Tehran sẽ tham vấn với giới chức Syria cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế khác, bao gồm Liên hợp quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Syria một lần nữa đã lên án sự ủng hộ của Israel đối với các phiến quân IS đang hoạt động ở Syria. Một quan chức quân sự của Syria yêu cầu giấu tên đưa ra lời bình luận trên sau khi Israel khẳng định đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Syria trong ngày 23/9 khi chiếc máy bay này vượt qua giới tuyến ngừng bắn vào không phận Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Quan chức này nhấn mạnh rằng việc bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria chính là dựa trên chính sách ủng hộ các tay súng IS của Israel.


T.N