11:10 18/11/2011

Hewlett-Packard đặt chân vào “đấu trường” Ultrabook

Hewlett-Packard (HP) vừa công bố chiếc máy tính xách tay siêu mỏng, siêu nhẹ Ultrabook HP Folio hòng sánh ngang với chiếc MacBook Air của hãng Apple trên "đấu trường" nóng hổi Ultrabook.

Hewlett-Packard (HP) có trụ sở tại California (Mỹ) đã công bố chiếc máy tính xách tay siêu mỏng, siêu nhẹ Ultrabook HP Folio hòng sánh ngang với chiếc MacBook Air của hãng Apple trên "đấu trường" nóng hổi Ultrabook.

Máy tính xách tay siêu mỏng, siêu nhẹ Ultrabook HP Folio. Ảnh: Internet.


Ultrabook HP Folio là thế hệ máy mới có hiệu năng và tốc độ của máy tính xách tay (laptop) và có thiết kế siêu mỏng, nhẹ và sang trọng của máy tính bảng (tablet). Folio mang phong cách thiết kế của dòng Pavilion dm3, nhưng chỉ mỏng 17 mm, nặng 1,5 kg, màn hình 13,3 inch có độ phân giải cao và thời lượng pin là 9 tiếng cho một lần sạc.

Folio chạy trên hệ điều hành Windows 7, hứa hẹn thu hút đông đảo người tiêu dùng đang sử dụng phần mềm Microsoft. HP cho hay Folio sẽ được gắn chíp an ninh để bảo mật thư điện tư tử và các thông tin được lưu trữ trong máy. Folio sẽ được bán với giá 900 USD khi HP chính thức tung ra thị trường vào ngày 7/12 tới, tức là chưa đầy hai tháng sau khi HP công bố kế hoạch từ bỏ lĩnh vực sản xuất máy tính cá nhân (PC).

Giám đốc nghiên cứu của IDC, Crawford Del Prete, dự báo Ultrabook sẽ kích thích sự quan tâm của người tiêu dùng đối với loại máy tính nhỏ và đến năm 2015 sẽ có khoảng 95 triệu Ultrabook được tiêu thụ trên toàn thế giới mỗi năm. Meg Whitman, Giám đốc điều hành HP và là cựu Giám đốc điều hành trang web bán đấu giá trực tuyến eBay, hồi tháng 10/2011 cho hay công ty sẽ duy trì lĩnh vực sản xuất PC và cả máy tính bảng. Tuyên bố của ông Whitman có thể coi là sự bác bỏ đối với các quyết định mang tính chiến lược đã dẫn tới sự ra đi của người tiền nhiệm Leo Apotherker sau một năm chèo lái hãng máy tính lớn nhất thế giới này.

TTXVN/Tin tức