11:22 04/11/2015

“Hết thuốc” với xe giả danh xe thương binh

Xe ba bánh tự chế nhằm hỗ trợ những thương binh nhưng nhiều người đang sử dụng phương tiện này chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng này đã tồn tại gần chục năm nay và chưa giải quyết dứt điểm.


Nhiều xe giả danh xe thương binh

Để né tránh cảnh sát giao thông (CSGT), nhiều xe ba bánh tự chế giả danh xe thương binh để chở hàng cồng kềnh, người dân Hà Nội ví như “hung thần” trên đường phố. Trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), người đi đường thường xuyên bắt gặp xe ba bánh tự chế gắn lôgô thương binh, chở hàng cồng kềnh. Mới đây, tại nút giao thông đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, một xe ba bánh tự chế gắn lôgô xe thương binh đã cố tình vượt đèn đỏ, gây va quệt với người đi đường. Khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe, người điều khiển phương tiện còn cố tình bỏ chạy. Sau khi bị lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự truy đuổi, người điều khiển tên là Nguyễn Thanh Hải mới dừng xe, nhưng không xuất trình được bất kỳ một giấy tờ chứng minh là thương binh.

Xe ba bánh tự chế len lỏi mọi ngõ ngách trên tuyến phố Hà Nội.

Tình trạng xe ba bánh giả danh xe thương binh khá phổ biến trên tuyến phố Hà Nội, nhất là khu vực ven đô, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. Việc lợi dụng danh nghĩa thương binh điều khiển xe ba bánh tự chế cũng gây bức xúc cho chính những cựu chiến binh, thương binh. Ông Trịnh Thế Thanh, thương binh hạng 1/4 (Long Biên), cho biết: “Những đợt kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy, nhiều đối tượng giả danh thương binh để qua mắt cảnh sát giao thông. Việc lợi dụng này đã làm xấu đi hình ảnh của những người thương binh”.

Mới đây, một nhóm cựu chiến binh tham gia cùng CSGT giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại đường Giải phóng giữ nhiều xe giả danh xe thương binh. Ông Nguyễn Hữu Thời, thành viên nhóm Cựu chiến binh (Hoàng Mai) cho biết: “Trong tuần qua, khi tham gia kiểm tra các xe ba bánh tự chế lưu thông cho thấy đến 90% xe giả danh thương binh. Với những thương binh thật, chúng tôi tuyên truyền để người điều khiển tuyên thủ quy định an toàn giao thông. Còn xe giả danh thì kiên quyết cùng với lực lượng chức năng tịch thu”.

Để tuyên truyền, kiểm tra sự “thật giả” của những chiếc xe gắn mác xe thương binh này, nhiều quận huyện đã phải thành lập đoàn liên ngành. Như mới đây, đoàn liên ngành quận Hai Bà Trưng do công an quận chủ trì đã nhắc nhở 17 trường hợp điều khiển, dừng đỗ xe ba bánh chấp hành quy định giữ gìn trật tự giao thông đô thị, đồng thời tạm giữ 2 xe tự chế của 2 cá nhân giả danh thương binh.

Các xe đều vi phạm xe chở hàng cồng kềnh

Do loại xe ba bánh tự chế dễ len lỏi trong các ngõ ngách Hà Nội nên phần lớn xe giả danh thương binh đều nhận chở hàng hóa cồng kềnh. Anh Trần Văn Hậu (quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Các xe này thường chở hàng hóa cồng kềnh, phóng bạt mạng. Có lần tôi đã bị loại xe này va quệt do họ cố tình chạy lấn làn. Khi vào công an phường giải quyết thì được biết người điều khiển không phải là thương binh”.

Hiện Hà Nội mới cấp đăng ký cho 30 chiếc xe 3 ba bánh tự chế nhưng trên địa bàn có đến hàng nghìn chiếc đang lưu thông. Qua đợt ra quân của CSGT và lực lượng chức năng các quận huyện trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 cho thấy những chiếc xe ba bánh tự chế không đảm bảo an toàn kĩ thuật khi tham gia giao thông, chở hàng cồng kềnh. Nhiều xe khi bị tạm giữ, chủ xe đã không xuất trình được bất kì loại giấy tờ chứng minh là xe của thương binh.

Các trường hợp vi phạm của xe ba bánh sẽ bị xử lý về hành vi điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định tại Nghị định 171 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đối với các xe ba bánh, tài xế không đủ giấy tờ chứng minh (bao gồm thẻ thương binh và giấy phép lái xe) sẽ bị tịch thu, đồng thời xử lý lái xe với các hành vi vi phạm liên quan. Những trường hợp người vi phạm là thương binh thật (nếu không mang theo giấy tờ) sẽ được nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định.

Theo đại diện phòng Chính sách người có công (Sở LĐTBXH Hà Nội), trong những năm qua, Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho thương binh phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Đối với thương binh đang làm nghề vận chuyển, thông qua các đoàn thể, địa phương lập kế hoạch tuyên tuyền chấp hành trật tự văn minh đô thị, chuyển đổi nghề. Những lô gô “thương binh” dán xung quanh xe cũng do tự chủ xe “sáng chế” dán thành xe để qua mặt lực lượng chức năng

Từ năm 2009 đến nay, lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức các đợt chuyên đề kiểm tra đối với loại hình xe ba bánh tự chế. Qua kiểm tra, đối tượng điều khiển phần lớn không phải thương binh hoặc có quan hệ với thương binh. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, phó phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: “Khi xử lý xe giả danh thương binh gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Các đối tượng thường kéo người nhà là thương binh đến gây áp lực với lực lượng chức năng. Do đó, CSGT cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý đối với những loại phương tiện này. Theo đó, nên nghiên cứu chế tạo những mẫu xe dành riêng cho thương binh để phục vụ việc đi lại. Những chiếc xe này sẽ được đăng ký theo đúng quy định, tránh tình trạng xe tự chế mạo danh”.

Thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2015, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý xe ba bánh tự chế. Đợt ra quân kéo dài từ ngày 26/10/2015 đến ngày 28/2/2016. Theo ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT, do liên quan đến quyền lợi của thương binh nên trước tiên phải đẩy mạnh việc tuyên truyền để những người thương binh điều khiển xe ba bánh phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ xử lý kiên quyết đối với các trường hợp giả danh thương binh, điều khiển, dừng đỗ phương tiện gây cản trở, ùn tắc giao thông.
Đức Chung - Xuân Minh