05:11 26/05/2026

Hệ thống điện Thủ đô căng mình trong đợt nắng nóng kỷ lục

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè 2026 với nền nhiệt tăng cao kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp tăng đột biến.

Chú thích ảnh
Công nhân EVNHANOI kiểm tra nhiệt độ tủ điện bằng máy bắn tia hồng ngoại. 

Trong bối cảnh đó, hệ thống điện Thủ đô đã ghi nhận mức phụ tải và sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác vận hành, cung ứng điện an toàn và liên tục.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 25/5/2026, công suất phụ tải của Hà Nội đạt 6.203 MW; sản lượng điện tiêu thụ trong ngày lên tới 125,873 triệu kWh. Đây là mức cao kỷ lục từng được ghi nhận trên hệ thống điện Thủ đô.

Trước đó, sản lượng điện tiêu thụ của Hà Nội cũng tăng liên tiếp qua từng ngày, từ 94,4 triệu kWh ngày 20/5 lên 97,4 triệu kWh ngày 21/5; đạt hơn 101,9 triệu kWh ngày 22/5 và khoảng 106,1 triệu kWh ngày 23/5; ngày 24/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt khoảng 109,9 triệu kWh.

Đại diện lãnh đạo EVNHANOI cho biết, nền nhiệt tăng cao liên tục trong nhiều ngày khiến nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tại hộ gia đình, cơ quan, trung tâm thương mại tăng mạnh, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi tối. Điều này làm phụ tải hệ thống điện tăng nhanh trong thời gian ngắn, tạo áp lực lớn đối với công tác điều độ và vận hành lưới điện.

Trước diễn biến phụ tải tăng đột biến, EVNHANOI đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, đơn vị đã tăng cường chế độ trực vận hành 24/24 giờ tại các công ty điện lực, trung tâm điều độ và đội quản lý vận hành lưới điện; đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đường dây, trạm biến áp tại các khu vực có nguy cơ quá tải cao. Các phương án cấp điện ưu tiên cho bệnh viện, cơ sở y tế, hệ thống cấp nước sạch, các trung tâm điều hành và khu vực trọng điểm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn điện trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Chú thích ảnh
Công nhân EVNHANOI kiểm tra nhiệt độ đường dây bằng máy bắn tia hồng ngoại. 

Ông Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Hà Nội cho biết, trong các ngày nắng nóng cao điểm, đơn vị phải liên tục theo dõi biểu đồ phụ tải theo thời gian thực để kịp thời điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp.

“Áp lực lớn nhất hiện nay là phụ tải tăng rất nhanh vào buổi tối, đặc biệt sau 20 giờ khi nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân đồng loạt tăng cao. Chúng tôi đã bố trí đầy đủ lực lượng trực vận hành, chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng và sẵn sàng xử lý ngay khi có sự cố phát sinh nhằm bảo đảm điện cho Thủ đô”, ông Long cho biết.

Không chỉ lực lượng điều độ, các công nhân trực vận hành lưới điện cũng bước vào giai đoạn làm việc với cường độ cao để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Anh Trần Văn Hùng, công nhân đội quản lý vận hành lưới điện thuộc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm chia sẻ, những ngày nắng nóng cao điểm, lực lượng trực vận hành thường xuyên phải kiểm tra tải tại các trạm biến áp, theo dõi nhiệt độ thiết bị và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh sự cố.

“Có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao vào ban đêm nhưng anh em vẫn phải chia ca kiểm tra lưới điện liên tục. Chỉ cần một điểm tiếp xúc phát nhiệt hoặc quá tải nếu không xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến việc cấp điện cho cả khu dân cư”, anh Hùng nói.

Theo EVNHANOI, ngoài việc tăng cường ứng trực, đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, máy phát điện dự phòng, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống bất thường trên lưới điện.

Cùng với nỗ lực của ngành điện, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn cao điểm nắng nóng. Ngành điện khuyến cáo người dân tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên kết hợp quạt làm mát, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ hàng ngày.

Chú thích ảnh
Công nhân EVNHANOI kiểm tra tại trạm biến áp 110KV. 

Các chuyên gia năng lượng nhận định, xu hướng phụ tải điện tăng mạnh trong mùa hè đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện đô thị, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nhu cầu điện tại các đô thị lớn như Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các năm tới. Điều này đòi hỏi ngành điện không chỉ nâng cao năng lực vận hành hệ thống mà còn tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều độ và quản lý phụ tải.

Dù áp lực vận hành rất lớn, hệ thống điện Thủ đô vẫn cơ bản vận hành ổn định trong ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua. Tuy nhiên, theo các đơn vị quản lý vận hành, để bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục trong cao điểm hè, bên cạnh nỗ lực của ngành điện rất cần sự chung tay của người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

Bài, ảnh: Quốc Lũy (TTXVN )