Báo Dziennik Gazeta Prawna (DGP) của Ba Lan dẫn nguồn tin cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan theo hình thức luân phiên trong vòng ba tháng tới.
Binh sĩ Mỹ tại lễ khánh thành căn cứ quân sự thường trực ở Poznan, Ba Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo nguồn tin trên, Washington cũng đang xem xét việc thành lập một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan. Quyết định về vấn đề này có thể được đưa ra trong vòng từ sáu tháng đến một năm.
Hiện khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, chủ yếu theo cơ chế luân phiên. Ngày 19/5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách quan hệ công chúng Sean Parnell cho biết kế hoạch luân chuyển lực lượng Mỹ tại Ba Lan đang bị trì hoãn.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau khi ông Karol Nawrocki tái đắc cử Tổng thống Ba Lan. Ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục cam kết bảo đảm an ninh cho Ba Lan, trong đó có việc thực hiện các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tuy nhiên, khi đó Tổng thống Trump không nêu rõ đơn vị nào sẽ được điều động, liệu lực lượng này có được điều chuyển từ các nước châu Âu khác hay không, cũng như việc triển khai mới có đồng nghĩa với việc nối lại cơ chế luân phiên hiện nay hay không.
Theo người đứng đầu Văn phòng Chính sách Quốc tế của Tổng thống Ba Lan, ông Marcin Przydacz, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh các kế hoạch điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu sẽ không ảnh hưởng đến Ba Lan. Tuy nhiên, việc triển khai cần được cụ thể hóa thông qua các cuộc trao đổi chiến lược giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã gửi đề nghị chính thức tới Lầu Năm Góc về việc thành lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan. Trong nhiều năm qua, Ba Lan luôn thúc đẩy tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh những quan ngại về an ninh tại sườn phía Đông của NATO.