02:14 15/02/2015

Hé lộ những căn cứ quân sự Nga ở nước ngoài

Mục đích hoạt động chính của các căn cứ quân sự Nga ở nước ngòai là thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và phòng thủ chiến lược.

Quân đội Nga hiện vẫn duy trì một số căn cứ quân sự ở nước ngoài và mục đích hoạt động chính của các cơ sở quân sự đó là thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và phòng thủ chiến lược.

Binh sĩ thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga lắp kính viễn vọng tại trạm giám sát không gian Okno. Căn cứ đặt ở vị trí cách mặt nước biển 2.200 m tại Nurak, Tajikistan.


Trạm giám sát không giam Okno bao gồm nhiều kính viễn vọng trong một cấu trúc hình mái vòm. Nó có khả năng theo dõi các vật thể ngoài không gian như vệ tinh và rác vũ trụ.


Căn cứ không quân của Nga tại Kant cách thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan khoảng 20 km về phía đông là một phức hợp của lực lượng phản ứng nhanh thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Căn cứ quân sự này được dựng lên để đảm bảo an ninh lãnh thổ và không phận của các nước CSTO (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan). Trong ảnh là một chiến đấu cơ Su-27 tại căn cứ không quân Kant.


Sĩ quan Nga tuần tra tại Kant.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Serzh Sargsyan đến thăm căn cứ quân sự số 102 của Nga tại Gyumri, Armenia. Căn cứ quân sự số 102 là nơi đồn trú của 5.000 binh sĩ Nga gồm cả lực lượng bộ binh và không quân. Vào năm 2010, Armenia và Nga đã ký thoả thuận mở rộng thời gian cho thuê căn cứ đến năm 2044.


Trong ảnh là các binh sĩ tại căn cứ quân sự số 4 của Nga ở Tskhinvali, Nam Ossetia năm 2009.


Căn cứ quân sự số 4 có khoảng 3.800 binh sĩ và có thời gian thuê đến năm 2060.


Binh lính bên ngoài doanh trại tại căn cứ quân sự số 7.


Các binh sĩ thuộc căn cứ quân sự số 7 được đào tạo chiến thuật bằng mô phỏng máy tính.


Căn cứ số 7 có khoảng 3.500 binh sĩ. Nga đã chi 465 triệu USD để nâng cấp căn cứ này từ năm 2008.


Vào năm 2011, Nga và Abkhazia ký thỏa thuận cho phép căn cứ quân sự số 7 tồn tại cho đến năm 2060.


Xe thiết giáp tại căn cứ quân sự ở Abkhazia.




Hà Linh
(Theo TASS)