Hai đường hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026 được người dân TP Hồ Chí Minh mong chờ là đường hoa Phú Mỹ Hưng và đường hoa Nguyễn Huệ. Với chủ đề “Xuân gắn kết” và “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, các đường hoa sẽ kết nối truyền thống, hiện đại, cộng đồng, công nghệ trong không gian đô thị mở rộng.
Mô hình ngựa tại khu vực cổng chào của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Với chủ đề “Xuân gắn kết”, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 11 đến 20/2/2026 (24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Trên tổng diện tích khoảng 7.000 m², các tiểu cảnh và hoa kiểng được bố trí nối liền nhau, trải dài hơn 700 m dọc theo Hồ Bán Nguyệt, tạo nên một dải đường hoa đậm sắc xuân, kết hợp giữa ngôn ngữ hoa, ánh sáng và nghệ thuật thị giác. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 11/2/2026.
Cổng chào đường hoa Phú Mỹ Hưng với chủ đề "Xuân gắn kết".
Tiếp nối mạch chủ đề phong phú qua nhiều năm như “Xuân sum vầy”, “Xuân phồn vinh”, “Xuân hoan ca”…, năm nay “Xuân gắn kết” được xem là thông điệp trung tâm, thể hiện tinh thần kết nối và phát triển trong giai đoạn mới của đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung. Hình ảnh hòa hợp, sáp nhập và lan tỏa được gửi gắm qua các lớp không gian, nơi con người - cộng đồng - đô thị cùng đồng hành, tạo nên một thành phố năng động, hiện đại và bền vững.
Mô hình linh vật ngựa sẽ xuất hiện khá nhiều tại đường hoa Phú Mỹ Hưng.
Điểm nhấn nổi bật của đường hoa Phú Mỹ Hưng là cụm tiểu cảnh trung tâm “Xuân gắn kết - Vững bước tương lai” lấy cảm hứng từ tuyến metro hiện đại, tượng trưng cho sự liên kết và phát triển mạnh mẽ. Bên dưới tuyến tàu uốn lượn là những biểu tượng được cách điệu bằng ánh sáng và đường nét của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), gợi mở một không gian hội nhập rộng mở.
Các tiểu cảnh bên trong đường hoa sẽ được tạo hình bằng những khối đa giác hiện đại.
Linh vật năm Bính Ngọ xuất hiện xuyên suốt hành trình. Ở đầu đường hoa, mô hình ngựa cao 4,5 m tạo hình đa giác hiện đại vươn mình bên lũy tre làng, thể hiện khát vọng bứt phá. Cách đó không xa, tiểu cảnh “Xuân khải hoàn - Rạng danh non sông” tái hiện câu chuyện Thánh Gióng, biểu trưng cho sức bật và tinh thần quật cường.
Cụm “Bốn mùa hương sắc” với bốn cỗ xe ngựa chất đầy hoa theo gam cam - vàng - hồng - đỏ gợi nhịp chuyển mùa, tạo không gian lễ hội rộn ràng. Dọc tuyến còn có “Xuân mãnh khởi - Mã đáo thành công” với tám mô hình ngựa vân gỗ tối giản, truyền tải thông điệp thăng tiến, thắng lợi.
Chất liệu tre gỗ kết hợp hoa lá bản địa tạo nên một nhịp điệu vừa rộn ràng vừa vui tươi.
Trên mặt Hồ Bán Nguyệt, tiểu cảnh “Cánh buồm vươn xa” gợi hình ảnh làng chài, hải trình và khát vọng ra biển lớn, trở nên lung linh khi ánh sáng nghệ thuật thắp lên lúc hoàng hôn. Bên cạnh đó là các không gian văn hóa như “Phố ông đồ”, “Nhịp điệu tre Việt”, khu trò chơi dân gian và cánh đồng hoa sao nhái, hoa cải dưới mái vòm đèn LED, mang đến trải nghiệm gia đình thân thiện.
Đại cảnh Lý ngựa ô, tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui tươi tại Đường hoa Nguyễn Huệ.
Trong khi đó, ở trung tâm thành phố, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 cũng đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến mở cửa từ 19 giờ ngày 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2/2026.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, không gian năm nay lần đầu tiên có hai “phiên bản” ngày và đêm trên cùng một tuyến, ứng dụng công nghệ mapping, ánh sáng và thực tế ảo (AR) để du khách tương tác trực tiếp với linh vật ngựa và các đại cảnh.
Hệ thống ánh sáng, đèn LED và công nghệ Mapping được ứng dụng đồng bộ, biến toàn bộ không gian thành một lễ hội thị giác vào ban đêm.
Lần đầu tiên, công nghệ Mapping được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật có kết cấu phức tạp.
Một phiên bản mapping linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026.
Tại các xưởng chế tác, những mô hình ngựa đầu tiên đã lộ diện. Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” cao hơn 6m lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, sử dụng hiệu ứng sơn chuyển màu tạo "biển sắc" thay đổi theo góc nhìn. “Nhất mã thong dong” - linh vật lớn nhất cao gần 7m, đan tre hình học, mở ra không gian sinh thái đa tầng để du khách dạo bước.
Đại cảnh cuối “Giang sơn cẩm tú” quy tụ chín ngựa phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong không gian phát triển mới.
Các xưởng thiết kế, chế tác đang tất bật để kịp hoàn thiện linh vật trung tâm của đường hoa Tết Bính Ngọ.
Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên mà đã trở thành thương hiệu đặc trưng của Thành phố, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc quảng bá hình ảnh và thu hút du khách trong nước, quốc tế.
Theo ông, Tết Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh đón xuân trong không gian phát triển mới sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra một diện mạo rộng lớn, sinh động và giàu tiềm năng hơn.
"Với không gian mới, đường hoa năm nay được kỳ vọng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, năng động và hiện đại của đô thị trung tâm phía Nam. Ngành du lịch Thành phố cũng lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thực tế ảo, giúp du khách tiếp cận đường hoa theo những trải nghiệm mới mẻ, sống động hơn, đồng thời khám phá thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc của TP Hồ Chí Minh", ông Lê Trương Hiền Hoà cho biết.
Bắt đầu từ cổng chào với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như những đợt sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ, liên tục. Đây là phiên bản ban ngày.
Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, thông điệp xuyên suốt của mùa xuân năm nay là sự hội tụ, gắn kết và khát vọng vươn xa, để mỗi người dân và du khách khi dạo bước trên những tuyến đường hoa không chỉ thưởng lãm sắc xuân, mà còn cảm nhận nhịp chuyển mình mạnh mẽ của một thành phố rộng mở, giàu bản sắc và hướng tới tương lai.
Phiên bản linh vật ngựa khi màn đêm buông xuống.
Phối cảnh "Nhất mã thong dong", cao gần 7m với chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường.
Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh mở đầu cổng chào đường hoa.
Khu vực "Rực rỡ miền ký ức" tái hiện những hình ảnh dân gian quen thuộc về Tết Việt, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống.
Đại cảnh kết "Giang sơn cẩm tú" quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại. Ba ngựa chính tượng trưng cho TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối.
Xưởng chế tác của anh Đỗ Thế Bình chịu trách nhiệm thi công các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh cuối có tên “Giang sơn cẩm tú”.
Những linh vật ngựa dần hoàn thiện tại xưởng thi công tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.