12:21 07/12/2016

HĐND các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 7/12, HĐND nhiều địa phương trong cả nước đã họp định kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

.*Ngày 7/12, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI đã khai mạc Kỳ họp thứ ba. Phiên khai mạc có sự tham dự của đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá, năm 2016, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, HĐND tỉnh đã khẳng định được vai trò của mình trong việc quyết định và đưa ra những định hướng đúng đắn các vấn đề quan trọng và cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Uông Chu Lưu lưu ý: HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, nhân dân đang bức xúc và chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, coi hoạt động chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền; cần có biện pháp thiết thực hơn để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát của HĐND...

Năm 2016, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh có bước phát triển tích cực, có 8 trên 11 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,6%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng hơn 3,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 10%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng hơn 12%, xuất khẩu trừ dầu khí đạt hơn 3,4 tỉ USD và tăng hơn 8,8%...Toàn tỉnh đã có 20/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

*Năm 2017, tỉnh Kiên Giang đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 440 triệu USD; thu ngân sách đạt 8.838 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 44.799 tỷ đồng; 11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 35.000 lượt người; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%...

Tỉnh cũng tập trung đầu tư hoàn thành các cống ven biển kiểm soát xâm nhập mặn để điều tiết mặn, ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đầu tư phát triển kinh tế biển; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch…

Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang tăng cường các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; đồng thời tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Năm 2016, tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện không ít những khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo đó, tỉnh có 5/22 chỉ tiêu không đạt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng âm (-6,12%); giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

* Từ ngày 5- 7/12, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI đã họp kỳ thứ 3. Năm 2016, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,62%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc, giáo dục- đào tạo và y tế có nhiều chuyển biến tích cực; lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỉnh giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

HĐND tỉnh Hòa Bình quyết nghị mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu là tăng trưởng kinh tế 8,5%, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước 3.020 tỷ đồng; tổng đầu tư toàn xã hội 11.700 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 465 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; tỷ lệ che phủ rừng 51,2%...

Hòa Bình tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án, công trình trọng điểm. Tỉnh tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội gắn với thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề...

* Từ ngày 5-7/12, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp thứ 3. Tuyên Quang phấn đấu năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 1.680 tỷ đồng; thu hút gần 1,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.270 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 19.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%; trồng mới 11.400 ha rừng tập trung, nâng độ che phủ rừng đạt trên 60%...

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; 21/21 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 1.470 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 20.900 lao động.

TTXVN/Tin tức