10:12 25/10/2014

HĐBA thảo luận khả năng IS sử dụng vũ khí hóa học

Thông tin về khả năng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng vũ khí hóa học có thể sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Theo hãng tin DPA (Đức) ngày 24/10, thông tin về khả năng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng vũ khí hóa học có thể sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier muốn nêu vấn đề IS tại HĐBA.



Các nguồn từ Chính phủ Đức cho biết Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã điện đàm với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và đề nghị đưa chủ đề trên ra thảo luận tại cơ quan quyền lực tối cao của LHQ. TTK Ban Ki-moon đã hứa "tiếp nhận" chủ đề này. Hiện chưa có xác nhận rõ ràng về việc IS có sử dụng khí độc hay không. Đầu tuần qua, nhiều nhân chứng từ thị trấn Kobane của Syria cũng cho biết rất nhiều người dân đã bị khó thở và có những biểu hiện bị trúng khí độc.

Liên quan đến tình hình Iraq, Chính phủ Đức đang đánh giá khả năng triển khai sứ mệnh huấn luyện của quân đội nước này tại Iraq. Theo Ngoại trưởng Steinmeier, một phái đoàn khảo sát của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao sẽ tới tỉnh Erbil ở Bắc Iraq để đánh giá khả năng triển khai sứ mệnh trên. Sứ mệnh này có thể có sự tham gia của các nước Liên minh châu Âu (EU) khác, với nhóm tham gia huấn luyện gồm từ 200-300 người, trong đó có khoảng 100 người Đức.

Trước đó, Đức đã triển khai cung cấp vũ khí cho Iraq để chống lực lượng IS. Khoảng 10.000 chiến binh người Kurd sẽ được trang bị các loại vũ khí như súng tiểu liên, vũ khí chống tăng và xe cộ. Ngoài ra, Đức cũng muốn hỗ trợ thuốc men cho những người bị thương.


Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)