Ngày 19/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên thảo luận mở về vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột và đánh giá báo cáo thường niên của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. IRNA/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trước các thành viên HĐBA LHQ, Đặc phái viên LHQ phụ trách vấn đề bạo lực tình dục liên quan tới xung đột (CRSV) Pramila Patten đã trình bày báo cáo thường niên của Tổng Thư ký LHQ và nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ những người sống sót tại các khu vực xung đột, nơi các dịch vụ thiết yếu ngày càng khó tiếp cận. Theo quan chức này, cuộc khủng hoảng CRSV đang ngày càng trầm trọng, phản ánh phạm vi chiến tranh ngày càng mở rộng trên toàn cầu. Hơn 4.600 trường hợp bạo lực tình dục liên quan đến xung đột được báo cáo trong năm 2024, tăng 25% so với năm 2023; bạo lực tình dục đối với trẻ em đã tăng 35% trong năm qua, trong đó nhiều nạn nhân còn rất nhỏ tuổi. Bà Patten nhấn mạnh số liệu trên thậm chí còn bị thiếu hụt nghiêm trọng và chỉ phản ánh các trường hợp được LHQ xác minh.
Báo cáo của Tổng thư ký LHQ cho biết số trường hợp CRSV cao nhất được ghi nhận tại CH Trung Phi, CHDC Congo, Haiti, Somalia và Nam Sudan, bên cạnh đó là Libya và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, chiếm hơn 90% các trường hợp được xác minh.
Đặc phái viên Patten cho biết đã ghi nhận một số xu hướng đáng lo ngại. Thứ nhất, phụ nữ và trẻ em gái di tản và tị nạn phải đối mặt với nguy cơ bạo lực tình dục cao hơn. Mất an ninh lương thực cũng làm tăng nguy cơ này do các bên tham chiến hạn chế tiếp cận nhân đạo. Thứ hai, nhiều nhóm vũ trang sử dụng bạo lực tình dục để củng cố quyền kiểm soát lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời khuyến khích việc tuyển mộ chiến binh. Việc cắt giảm ngân sách của LHQ khiến các hoạt động gìn giữ hòa bình bị thu hẹp, khả năng tiếp cận và hỗ trợ những người sống sót sau CRSV cũng giảm đi đáng kể.
Trước thực trạng trên, quan chức trên nhấn mạnh LHQ sẽ theo đuổi 3 giải pháp ứng phó gồm nâng cao ý thức tuân thủ, tăng cường cung cấp dịch vụ và củng cố các biện pháp bảo vệ. Hiện nay, mạng lưới “Hành động của LHQ chống lại bạo lực tình dục trong xung đột” đang tiếp túc đẩy mạnh phổ biến kiến thức và đã tiếp cận được hàng nghìn người sống sót tại 18 khu vực có xung đột.