11:06 16/11/2019

HĐBA LHQ kéo dài nhiệm kỳ của phái bộ gìn giữ hoà bình tại CH Trung Phi

Ngày 15/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã thông qua nghị quyết cho phép kéo dài nhiệm kỳ của phái bộ gìn giữ hoà bình tại CH Trung Phi (Minusca) thêm 01 năm nữa.

Chú thích ảnh
Lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ tại CH Trung Phi (MINUSCA) làm nhiệm vụ tại Bangui, CH Trung Phi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Nghị quyết 2499, Minusca, gồm 11.650 quân nhân và 2.080 cảnh sát sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến ngày  15/11/2020. Việc đánh giá số lượng biên chế của Minusca sẽ tiếp tục được xem xét trong thời gian tới.

Mục tiêu chiến lược của Minusca là hỗ trợ việc tạo ra môi trường chính trị, an ninh và thể chế, góp phần làm giảm sự hiện diện, cũng như ngăn ngừa nguy cơ đến từ các nhóm vũ trang cực đoan.

Đây là lần đầu tiên Minusca được kéo dài nhiệm kỳ, kể từ khi Thoả thuận hoà bình giữa chính phủ và các nhóm vũ trang tại CH Trung Phi được ký kết tại thủ đô Bangui ngày 6/2/2019. Trong thông báo, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, Minusca có tầm quan trọng đặc biệt đối với hỗ trợ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương tại CH Trung Phi, dự kiến tổ chức năm 2020 và 2021. Hiện tại, cơ quan chức năng của CH Trung Phi chưa thể tự mình đối phó với các thách thức và đảm bảo an ninh cho đất nước.

Phái bộ gìn giữ hoà bình LHQ tại CH Trung Phi chính thức hoạt động từ ngày 10/4/2014, giúp bảo vệ thường dân và duy trì môi trường ổn định tương đối tại quốc gia này. CH Trung Phi chìm trong nội chiến tôn giáo và sắc tộc từ năm 2012. Chính phủ CH Trung Phi chỉ có khả năng kiểm soát được 1/5 diện tích đất nước và mong muốn Minusca hỗ trợ nhiều hơn nữa trong việc đảm bảo an ninh.

Quang Trường (TTXVN)