02:07 27/02/2015

HĐBA lên án IS bắt cóc người Cơ đốc, phá hủy di tích

HĐBA LHQ đã mạnh mẽ lên án hành động bắt cóc hơn 200 người Assyria và phá hủy các địa điểm, di tích, báng bổ đạo Cơ đốc ở vùng Đông Bắc Syria trong tuần qua của IS.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã mạnh mẽ lên án hành động bắt cóc hơn 200 người Assyria và phá hủy các địa điểm, di tích, báng bổ đạo Cơ đốc ở vùng Đông Bắc Syria trong tuần qua của lực lượng phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong thông báo gửi tới báo chí đêm 25/2 (tức sáng ngày 26/2 theo giờ Hà Nội), 15 thành viên HĐBA cho rằng "những tội ác này một lần nữa cho thấy sự tàn bạo của IS, lực lượng gây ra hàng nghìn tội ác và các hành vi xâm phạm chống lại người dân thuộc tất cả các tôn giáo, sắc tộc và quốc gia, bất chấp tất cả những giá trị căn bản của con người".

Trước đó, IS được cho là đã bắt cóc hơn 200 người thuộc tộc người thiểu số Assyria theo đạo Cơ đốc khi chúng đổ bộ vào các ngôi làng ở vùng Đông Bắc Syria đầu tuần này. HĐBA cũng yêu cầu IS thả vô điều kiện và ngay lập tức tất cả những người đang bị bắt giữ, nhấn mạnh rằng những kẻ thực hiện hành động này phải bị trừng trị.

Các tay súng Cơ đốc giáo mang vũ khí tới một trạm kiểm soát sau khi tiến hành tấn công IS sau vụ 220 người Assyria bị IS bắt cóc. Ảnh: Reuters.


Ai Cập, Jordan kêu gọi quốc tế hợp tác chống khủng bố

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah, hiện đang ở thăm Cairo, ngày 26/2 đã nhất trí về sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế và các nước Arập hợp tác chống khủng bố.

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Alaa Youssef nói: “Liên quan đến việc tăng cường hợp tác quân sự và an ninh, Ai Cập và Jordan đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung giữa 2 bên nhằm thiết lập một khuôn khổ để đối phó với những thách thức trong khu vực”.

Trong thời gian gần đây, Ai Cập và Jordan đã hứng chịu các hoạt động khủng bố được cho là do nhóm phiến quân IS và các chi nhánh của chúng tại Syria và Libya tiến hành. Hồi đầu tháng này, IS đã thiêu sống một phi công người Jordan ở Syria. Khoảng 2 tuần sau đó, IS đã tung ra đoạn băng hình trình chiếu cảnh hành quyết 21 người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập ở Libya.


TN