09:09 23/09/2017

HCV và kỷ lục đại hội cho Ánh Viên, Taekwondo khẳng định thế mạnh quyền đồng đội nữ

Ngày thi đấu thứ 6 (22/9) tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 5), Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm 2 tấm HCV. Bên cạnh chiếc HCV được đoán trước của Ánh Viên, Taekwondo cũng kết thúc những ngày thi đấu không thành công bằng chiếc HCV khẳng định thế mạnh của quyền đồng đội nữ sau nhiều năm thiếu thế hệ kế cận.

* Điểm nóng trong ngày thi đấu là trên đường bơi khi các VĐV Việt Nam bước vào thi đấu chung kết ở 3 nội dung. Về nhất thành tích ở vòng đấu loại nội dung 200m hỗn hợp nữ, Ánh Viên thi đấu ở làn bơi số 4 tiếp tục đạt thành tích xuất sắc ở vòng chung kết. Cô không chỉ giành chiếc HCV mà còn phá kỷ lục Đại hội do chính cô lập tại Incheon (Hàn Quốc vào năm 2013) với thông số 2 phút 09 giây 78, nhanh hơn gần 3 giây so với đối thủ Zhang Chenyao (Trung Quốc).

Sau chiến thắng này, kình ngư 21 tuổi không giấu nổi sự vui mừng. Cô chia sẻ với báo chí: "50m đầu tiên quả là khó khăn nhưng vượt qua được nó tôi đã vươn lên dẫn đầu. Tôi rất vui khi giành được HCV đồng thời phá được kỷ lục Đại hội, điều này chính tôi cũng chưa nghĩ tới. Ở các nội dung thi đấu sau tại Ashgabat, tôi hy vọng giành thêm ít nhất 2 chiếc HCV nữa".

Các VĐV nam thi đấu 2 nội dung chung kết. Nội dung 200m hỗn hợp nam có sự góp mặt của Kim Sơn và Duy Khôi ở lượt bơi chung kết. Kết quả, Duy Khôi giành HCĐ trong khi kình ngư 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn từng giành HCV SEA Games nội dung 400m hỗn hợp chỉ về đích thứ 6. Ở nội dung 4x50m hỗn hợp nam, thi đấu vòng chung kết xem như là một thành công của các VĐV Việt Nam, chúng ta xếp thứ 7/7 đội lọt vào chung kết.

Bộ ba cô gái vàng nội dung quyền đồng đội nữ vừa vô địch SEA Games 29 gồm Châu Lê Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai tiếp tục khẳng định thế mạnh của Taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ảnh: Đoàn TTVN

* Với sự thi đấu không thật thành công của các võ sĩ Taekwondo các ngày trước đó cũng như với nội dung quyền đồng đội nam và quyền cá nhân nam thi đấu trong ngày, niềm hy vọng vàng của đoàn TTVN trong ngày nằm ở nôi dung quyền đồng đội nữ với bộ 3 vừa vô địch SEA Games 29 gồm Châu Lê Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai. Theo bố trí của BTC, đội VN dự thi sau cùng (cũng có thể xem là một lợi thế trong các hình thức thi chấm điểm); vào lúc 16 giờ 05, đội đã thực hiện tốt cả 2 bài thi với điểm số lần lượt là 8,080 (bài Thái Cực số 8) và 8,020 (bài Pyonwon), đạt điểm trung bình là 8,050. Với điểm số này, đồng đội nữ của chúng ta đã giành HCV khi hơn Indonesia 0,020 điểm.

Ở nội dung quyền cá nhân nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim được giành HCĐ.

* Cờ vua tiếp tục mang niềm vui đến cho người hâm mộ khi tại ván đấu thứ 4, Lê Quang Liêm có trận hòa chia điểm với đại kiện tướng Lu Shanglei, cờ thủ rất mạnh tại giải, trước đó cũng có 3 ván toàn thắng như Liêm. Đào Thiên Hải xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Wang Yue (Trung Quốc) để vươn lên nhóm đầu.

Như vậy, ở bảng nam hiện có 4 tay vợt đang dẫn đầu với cùng 3,5 điểm sau 4 ván đấu là hạt giống số 1 Lê Quang Liêm, Lu Shanglei (Trung Quốc), Đào Thiên Hải và Sasikiran Krishnan (Ấn Độ).

Ở bảng nữ, cả Hoàng Thị Bảo Trâm và Võ Thị Kim Phụng đều thắng, cùng đạt 3 điểm/4 ván và duy trì thế bám đuổi với nhóm đầu.

* Billiards có một ngày thi đấu khá thành công khi có 3 cơ thủ lọt vào bán kết các nội dung Carom 3 băng và Billiard Anh.

Cụ thể, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện vào bán kết carom 3 băng sẽ thi đấu 12h trưa nay gặp cơ thủ người Lebanon. Cũng ở nội dung này, cơ thủ Trần Quyết Chiến cũng dễ dàng vượt qua vòng tứ kết với tỷ số áp đảo trước đối thủ người Mông Cổ. Anh sẽ vào thi đấu trận bán kết trong chiều nay, gặp cơ thủ người Hàn Quốc. Cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn vượt qua đối thủ Iran để lọt vào bán kết nội dung Billiards Anh 16h chiều nay.

Như vậy, cho đến hết ngày thi đấu 22/9 tại AIMAG5, Đoàn TTVN giành được 25 chiếc huy chương trong đó có 7 HCV, 6 HCB và 12 HCĐ, tiếp tục giữ vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương trên tổng số 34 nước tham gia.


L.Sơn/Báo Tin Tức