03:10 07/03/2013

Hãy để bản thân được tự do

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đang tới. “Ngày này được Liên hợp quốc chính thức hóa vào năm 1977, là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Phái đẹp ngày càng được tôn vinh vì đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật...

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đang tới. “Ngày này được Liên hợp quốc chính thức hóa vào năm 1977, là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Phái đẹp ngày càng được tôn vinh vì đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu khắp các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng đấu tranh vì quyền bình đẳng giới…” (trích wiki)


Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay trùng với sự kiện bà Park Geun-Hye trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái. Điều này đặc biệt có ý nghĩa nếu biết rằng Hàn Quốc là một đất nước có tỷ lệ nam nữ mất cân đối cao cũng như những định kiến xã hội về bình đẳng giới vẫn còn sâu sắc. Giờ đây, bức tranh chính trị ở xứ sở kim chi đang trở nên rực rỡ với sự xuất hiện của một “bóng hồng”.


Trong vài năm trở lại đây, việc những nữ chính trị gia xuất hiện ngày càng nhiều trên chính trường không còn là điều hiếm gặp. Sự xuất hiện của những phụ nữ vừa có tài vừa có sắc đã và đang góp phần làm tươi thắm thêm cho sân khấu chính trị từng chỉ là đất diễn của phái mạnh. Dù bị xem là “phái yếu”, song bằng bản lĩnh tự tin, họ đã trở thành những nữ chính trị gia đầy quyền lực hay đơn giản hơn “chỉ” là đệ nhất phu nhân có tầm ảnh hưởng lớn đối với một quốc gia, khu vực và thậm chí toàn cầu. Họ đều đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng những nữ chính khách quyền lực nhất thế giới như: Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hay Tổng thống Braxin Dilma Rousseff và còn rất nhiều bóng hồng quyền lực khác trên chính trường quốc tế.


Tuy nhiên, bên cạnh mảng sáng trên vẫn còn tồn tại hàng loạt vấn đề về lao động nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. Nguyên nhân một phần cũng là do chính phụ nữ dường như vẫn chưa chiến thắng được chính mình trong sự bình đẳng giới thật sự. Để khắc phục, điều cấp bách là cần phát huy tính độc lập của phụ nữ, tăng cường tri thức cho phụ nữ. Có độc lập mới có bình đẳng, hay muốn đòi quyền lợi (trong đó có quyền bình đẳng giới) cũng phải có sự hiểu biết.


Vì những lý do đó, thông điệp mà LHQ đưa ra nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay ẩn chứa lời kêu gọi: Phái yếu hoàn toàn có thể tự bước đi độc lập, tự tìm cho mình sự bình đẳng đích thực. Như vậy, bên cạnh việc đấu tranh để giành lấy quyền bình đẳng giới, những gì mà phụ nữ chúng ta cần làm là “Hãy để bản thân được tự do”.



Nguyệt Ánh