Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/6 cho biết chỉ còn hai tàu của Hàn Quốc chưa rời eo biển Hormuz sau gần bốn tháng hoạt động hàng hải tại khu vực này bị gián đoạn bởi xung đột Trung Đông.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết hai tàu còn lại chưa thể rời khu vực do những hoàn cảnh đặc biệt. Ông đánh giá việc hầu hết tàu Hàn Quốc đã rời eo biển Hormuz là kết quả của sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Đại dương và Thủy sản, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo Quốc gia cùng các bộ, ngành liên quan.
Tổng thống Lee Jea Myung đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc và nền kinh tế toàn cầu sẽ cần thêm thời gian để phục hồi ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông yêu cầu chính phủ tiếp tục duy trì hệ thống ứng phó khẩn cấp, theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông và triển khai các giải pháp trung, dài hạn nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nguyên liệu thô, giảm thiểu tác động của các cú sốc địa chính trị đối với nền kinh tế Hàn Quốc.
Diễn biến trên diễn ra sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào giữa tháng 6, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục đàm phán hướng tới thỏa thuận hòa bình lâu dài, qua đó góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh và từng bước khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Trước đó, ngày 26/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình Trung Đông và việc bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Cho hoan nghênh những tiến triển trong đối thoại giữa Washington và Tehran, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các cam kết và đạt thêm kết quả trong các vòng đàm phán tiếp theo.
Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran đã thông tin về tiến trình đàm phán với Mỹ và lập trường của Tehran đối với các vấn đề liên quan. Hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ về an toàn tàu thuyền, thủy thủ đoàn cũng như công tác bảo hộ công dân. Đây là cuộc điện đàm thứ năm giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2.
Theo chính phủ Hàn Quốc, kể từ khi xung đột nổ ra, có 26 tàu liên quan đến Hàn Quốc nằm trong số hơn 1.000 tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do hoạt động qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm ngặt. Phần lớn số tàu của Hàn Quốc đã rời khu vực trong những ngày gần đây khi tình hình an ninh có dấu hiệu cải thiện, góp phần giảm áp lực đối với chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải biển của nước này.