08:20 11/08/2021

Hậu Giang quyết tâm đến 15/8 sẽ kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tốt dịch bệnh

Tối 11/8, Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành công văn Số 302-CV/TU về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Một chốt kiểm soát của "vùng xanh" xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Trong đó, Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, tận dụng thời gian giãn cách xã hội còn lại (đến ngày 15/8) để kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới là quyết tâm mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng vàng”. Các địa phương đang ở trong “vùng xanh” cần chủ động có các biện pháp quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”. Các địa phương “vùng vàng”, “vùng đỏ” phải quyết tâm thu hẹp “vùng vàng”, “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh” trong thời gian sớm nhất; tiến tới duy trì “vùng xanh” bền vững, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các địa phương, quyết tâm đến hết ngày 15/8/2021 sẽ đưa kinh tế - xã hội ở các “vùng xanh” của tỉnh trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới. “Vùng vàng”, “vùng đỏ” trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới trước ngày 25/8/2021.

Theo đó, tỉnh rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập đã xảy ra vừa qua trong phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả. Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị tại cơ sở, trong đó có lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể nhân dân, các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện triệt để yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg sâu rộng trong nhân dân. Thực hiện nghiêm yêu cầu về giãn cách giữa người với người, giữa gia đình với gia đình, tuyệt đối không đi khỏi nơi cư trú và không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch ở địa phương, đơn vị mình quản lý, với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy đinh về phòng, chống dịch.

Tỉnh Hậu Giang đã qua 18 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg  nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt từ ngày 5/8/2021 đến nay, tỉnh liên tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, từ 18 giờ ngày 10/8/2021 đến 18 giờ ngày 11/8/2021, tỉnh Hậu Giang được Bộ Y tế công bố thêm 11 ca mắc COVID-19 mới. Tất cả các trường hợp đều liên quan ổ dịch phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh đã được công bố là 317 ca.

Trong ngày 11/8/2021, tỉnh ghi nhận thêm hai trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-Cov-2. Hiện có 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, đang hoàn tất hồ sơ dịch tễ để đăng ký chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Tổng số ca mắc tại tỉnh đến thời điểm hiện tại là 324 trường hợp.

Phạm Duy Khương (TTXVN)