07:17 29/07/2021

Hậu Giang: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc

Từ tối 28 đến trưa 29/7, địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn kèm dông lốc làm tốc mái 17 căn nhà. Các địa phương đang tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tại huyện Long Mỹ, lúc 22 giờ ngày 28/7, mưa lớn kèm theo dông lốc làm tốc mái một căn nhà trên địa bàn ấp 12, thị trấn Vĩnh Viễn. Lúc 10 giờ ngày 29/7, dông lốc tiếp tục xảy ra trên địa bàn ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, làm một căn nhà bị tốc mái.

Tại thành phố Ngã Bảy, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra lúc 1 giờ ngày 29/7 trên địa bàn ấp Đông An 2, xã Tân Thành làm tốc mái 12 căn nhà. Ấp Đông An A, xã Đại Thành có hai căn nhà bị tốc mái. Huyện Vị Thủy có một căn nhà bị tốc mái tại ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây.

Ước tính thiệt hại tại các địa phương là gần 170 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 27/7 mưa kèm dông lốc đã làm ngã 4 trụ điện trung thế (điện 3 pha) thuộc hệ thống lưới điện vận hành cống Hậu Giang 3 và cống 5 Căn; ước thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo về dông lốc, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, thành phố Ngã Bảy đã đến hiện trường, phối hợp Ủy ban nhân dân địa phương huy động các lực lượng cùng với người dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ thiệt hại, tổng hợp báo cáo để có cơ sở hỗ trợ người dân theo quy định. Lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục thiệt hại dông lốc thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Long Mỹ thông báo đến Chi nhánh Điện lực huyện Long Mỹ cắt tuyến đường điện trung thế thuộc hệ thống lưới điện vận hành cống Hậu Giang 3 và cống 5 Căn; báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có hướng xử lý, khắc phục.

Từ đầu năm đến nay, dông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang làm 12 căn nhà bị sập, 59 căn bị tốc mái. Ước thiệt hại trên 2,8 tỷ đồng; tăng trên 2,7 tỷ đồng so với năm trước.

Hồng Thái (TTXVN)