04:12 26/04/2019

Hậu Giang công bố thành lập thị trấn Vĩnh Viễn

Sáng 26/4, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khóa XIV) thành lập thị trấn Vĩnh Viễn và kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019). Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe công bố Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Theo đó, thị trấn Vĩnh Viễn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 40,72 km2 diện tích tự nhiên và 11.142 người của xã Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ. Địa giới hành chính thị trấn Vĩnh Viễn có phía Đông giáp các xã Thuận Hưng và Vĩnh Thuận Đông; phía Tây giáp xã Vĩnh Viễn A; phía Nam giáp các xã Lương Tâm và Xà Phiên; phía Bắc giáp huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. 

Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu khẳng định, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Viễn không ngừng phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đạt được nhiều thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền thị trấn Vĩnh Viễn sớm xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác với các địa phương bạn để tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; đặc biệt là phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý rằng thị trấn Vĩnh Viễn cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân kết hợp đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh.

Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thì huyện Long Mỹ có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Vĩnh Viễn và bảy xã: Lương Nghĩa, Lương Tâm, Thuận Hòa, Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn A và Xà Phiên.

Hồng Thái (TTXVN)