11:06 14/11/2022

Hạt giống số 1 Nadal thua ngay trận đầu tiên tại ATP Finals 2022

ATP Finals 2022 ngày thi đấu đầu tiên cho thấy chất lượng của giải đấu khi các tay vợt hàng đầu thi đấu giằng co, thể hiện những pha bóng kỹ thuật khiến khán giả phải trầm trồ.

Chú thích ảnh
Taylor Fritz thắng tay vợt hạt giống số 1 Rafael Nadal ngay ở cơ hội đầu tiên được thi đấu tại ATP Finals. Ảnh: DM

Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã mở màn ATP Finals 2022 không mấy thuận lợi khi để thua tay vợt Mỹ Taylor Fritz sau 2 séc đấu với các tỷ số 7-6, 6-1.

Trong lần đầu tiên giành quyền thi đấu ở ATP Finals, Taylor Fritz đã trình diễn một lối đánh đầy thuyết phục. Anh không cho Nadal lấy đi một ván giao bóng nào, tạo lợi thế bằng chiến thắng ở loạt tie-break ngay séc đấu đầu tiên. Sau đó, tay vợt người Mỹ tiếp tục dồn ép hạt giống số 1 để có chiến thắng ở séc thứ hai.

Clip một trong những pha bóng kỹ thuật của Rafael Nadal tại trận đấu cùng Taylor Fritz (nguồn ATP Finals):

Trong sự nghiệp, Nadal từng 17 lần giành quyền thi đấu tại ATP Finals nhưng chưa một lần vô địch. Mặt sân cứng trong nhà mà ban tổ chức giải đấu cuối năm này lựa chọn được coi là một thử thách cực lớn trong sự nghiệp của tay vợt từng giành 22 danh hiệu Grand Slam. Trước đó, Nadal chỉ vô địch duy nhất một giải đấu trong nhà trên mặt sân cứng là ATP Masters 1000 Madrid (năm 2005).

Với Taylor Fritz, anh chỉ may mắn tham dự giải đấu cuối năm khi tay vợt số 1 thế giới hiện nay là Carlos Alcaraz phải bỏ giải vì chấn thương.

Trước đó, ở trận đấu mở màn của giải đấu, hạt giống số 3 Casper Ruud (Na Uy) vượt qua hạt giống số 6 Felix Auger-Aliassime (Canada) với 2 séc thắng 7-6, 6-4.

Chú thích ảnh
Casper Ruud cũng có chiến thắng sau 2 séc đấu giằng co với Felix Auger-Aliassime. Ảnh: DM

Tương tự như trận đấu của Rafael Nadal và Taylor Fritz, cả hai tay vợt hiếm khi nào có thể bẻ giao bóng của nhau trước những pha phát bóng đầy hiệu quả.

Phát biểu sau trận đấu này, Casper Ruud khẳng định anh đang ở trong giai đoạn phong độ tốt nhất tính từ Mỹ mở rộng trở lại đây. Casper Ruud đã trải qua khoảng thời gian chìm đắm trong nỗi thất vọng sau thất bại trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2022 trước Carlos Alcaraz. Theo anh, đó là khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp và chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals đã giúp anh lấy lại tinh thần.

Như vậy là 4 tay vợt ở Bảng Xanh đã hoàn tất loạt trận đầu tiên. Rạng sáng 15/11, các tay vợt ở bảng đấu còn lại là Bảng Đỏ (bao gồm Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev và Andrey Rublev) sẽ tiếp tục thi đấu tại Turin (Italy).

Giải đấu cuối cùng trong năm dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất mùa giải 2022 sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ 13 - 20/11.

Minh Đăng/Báo Tin tức