12:23 30/12/2015

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng

Ban tổ chức đã công bố tốp 5 ứng viên cho danh hiệu "Quả bóng Vàng Việt Nam 2015". Đáng chú ý, trong đó không có tên ngôi sao trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Quả bóng Vàng nam: Khó đoán định

Các lá phiếu của Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 được bầu chọn bởi các chuyên gia thể thao, lãnh đạo đội bóng và các nhà báo thể thao đã bầu ra Tốp 5 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng Vàng nam là Nguyễn Anh Đức và Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng).

Anh Đức được đánh giá cao tại cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay. Ảnh: TT&VH


Tốp 3 ứng viên cho danh hiệu "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc" là Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai). Tốp 3 ứng viên cho danh hiệu "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc" là Chương Thị Kiều và Lê Hoài Lương (cùng của TP Hồ Chí Minh), Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Tốp 3 ứng viên cho danh hiệu "Cầu thủ nước ngoài xuất sắc" là Abass Dieng và Moses Oloya (B.Bình Dương), Patiyo Tambwee (QNK Quảng Nam). Tốp 3 ứng viên cho danh hiệu "Cầu thủ futsal xuất sắc" là Phan Khắc Chí (Sanna Khánh Hoà), Nguyễn Bảo Quân và Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam).

Quả bóng Vàng nữ: Quyết liệt

Ở giải thưởng Quả bóng Vàng nữ, tốp 5 ứng viên là Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội), Huỳnh Như, Chương Thị Kiều và Đặng Thị Kiều Trinh (TP Hồ Chí Minh).

Năm 2015 với bóng đá nữ cũng có nhiều điều đáng nhớ. Các cô gái Việt Nam thất bại ngay trên sân nhà ở giải vô địch Đông Nam Á 2015. Nhưng sau đó, thầy trò ông Takashi đã đòi được món nợ trước người Thái khi vượt qua đối thủ trong cuộc đua tranh vé vào vòng loại thứ 3 của Olympic Rio 2016. Chiến thắng mang đậm dấu ấn của những cầu thủ trẻ.

19 giờ ngày 6/1/2016 sẽ diễn ra gala trao giải tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ này, kết quả cuối cùng của cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng lần thứ 21 sẽ được công bố chính thức.

Trong cuộc đua đến ngôi hậu năm nay, nữ tuyển thủ Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh) đang là ứng viên sáng giá. Với những đóng góp xuất sắc ở đội tuyển quốc gia cũng như góp công rất lớn trong chức vô địch của đội nhà TP Hồ Chí Minh tại giải bóng đá nữ VĐQG 2015, có lẽ khó ai vượt được Huỳnh Như ở danh hiệu Quả bóng Vàng.

Tuyết Dung, Kiều Trinh, Minh Nguyệt - ba cô gái giành những giải thưởng cao nhất ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2014 tiếp tục là trụ cột trong đội hình tuyển Việt Nam trong năm 2015. Minh Nguyệt vẫn là thủ lĩnh trên hàng công của đội tuyển lẫn đội Hà Nội, Kiều Trinh vẫn luôn là thủ môn số 1 của đội tuyển lẫn TP Hồ Chí Minh. Còn Tuyết Dung thì gây ấn tượng ở hai pha đá phạt góc thành bàn tại giải vô địch Đông Nam Á, cô không chỉ thành công ở đội Hà Nam mà còn thử sức ở đội Futsal Hà Nam và cũng thành công không kém.

Bên cạnh đó, Chương Thị Kiều, hậu vệ không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia còn được đề cử ở giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc.
Lê Sơn