05:10 20/05/2017

Háo hức ngày đầu tham quan nhà ga La Khê

Sáng 20/5, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) bắt đầu mở cửa tham quan nhà ga La Khê thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Ngay từ sáng đã có đông người dân thủ đô háo hức, “tò mò” tham quan xem chất lượng đoàn tàu và cách vận hành khi đưa vào khai thác như thế nào.

Nhà ga La Khê nhìn từ đường Quang Trung, Hà Đông.

Nhà ga khang trang, hiện đại.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt, sau thời gian khẩn trương thi công, đến nay công tác hoàn thiện kiến trúc nhà ga La Khê đã cơ bản hoàn thành hiện trường xây dựng. Nhà ga mẫu sẽ được mở cửa để đón người dân đến tham quan, tìm hiểu và phản ánh dự án từ 9 giờ ngày 20/5/2017 đến hết ngày 20/6/2017 (1 tháng).

Đông người dân Thủ đô đến tham quan nhà ga.

Đoàn tàu sẽ đưa vào vận hành.

Cụ thể, nhà ga mở cửa miễn phí vào thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7. Các ngày còn lại tiến hành dọn dẹp, vệ sinh. Trong đó, buổi sáng từ 9 – 11 giờ, buổi chiều từ 14 – 16 giờ, ngày thứ 7 từ 9 – 15 giờ.

Người dân tham quan đoàn tàu.

Bên trong đoàn tàu.

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ được vận hành thử từ tháng 10/2017, với thời gian chạy thử kéo dài 3 - 6 tháng. Dự kiến cuối quý I, đầu quý II/2018 sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Toàn tuyến đường sắt đang được khẩn trương hoàn thiện.

Được khởi công xây dựng từ 10/10/2011, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư 868,04 triệu (tăng 315,18 triệu USD so với tổng mức đầu tư ban đầu). Toàn tuyến dài 13 km đường sắt trên cao; 1,7 km ra vào khu depot; 12 nhà ga. Một đoàn tàu gồm 4 toa, chở được trên 1.200 người, tốc độ tối đa 80 km/giờ. Dự kiến khi đưa vào khai thác, tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ đón khách từ 5 - 23 giờ. Năng lực vận chuyển tối đa 28.000 hành khách/giờ.

Vấn đề mà người dân hết sức quan tâm đó là chất lượng và cách vận hành đoàn tàu, vì đây là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, nhằm xây dựng cho Thủ đô Hà Nội một tuyến đường sắt đô thị hiện đại, thuận tiện, góp phần vào giảm ùn tắc và là điểm nhấn của hình ảnh Thủ đô - hòa bình, thân thiện với môi trường.

Bác Nguyễn Đức Hùng ở đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) tham quan đoàn tàu cho biết: “Nhà ga La Khê mẫu khang trang, hiện đại, sẽ thu hút người dân Thủ đô giam gia giao thông vận tải trên tuyến khi đi vào vận hành. Tuy nhiên, chất lượng và dịch vụ cần để thời gian trả lời. Nhất là việc kết nối giữa tuyến đường sắt với các loại hình vận tải khác, nếu đồng bộ, liên hoàn sẽ được người dân đồng tình…”.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, chất lượng của đoàn tàu này không thua kém bất cứ đoàn tàu trên cao hiện đại nào và đạt tiêu chuẩn thế giới.

Hiếu Hùng/Báo Tin Tức