12:12 28/12/2021

Hàn-Mỹ-Nhật xúc tiến tổ chức Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ba bên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/12 cho biết nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đang tham vấn khả năng tổ chức các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng quốc phòng ba bên.

Chú thích ảnh
Trong ảnh (từ trái sang): Quốc kỳ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: ABS-CBN/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Boo Seung-chan nêu rõ Seoul đang tham vấn với Washington và Tokyo liên quan tới việc tổ chức đối thoại bộ trưởng quốc phòng 3 bên. Theo ông, tại Hội nghị tham vấn an ninh thường niên, diễn ra ở Seoul hồi đầu tháng này và các cuộc hội đàm cấp cao khác, Hàn Quốc và Mỹ đều chia sẻ nhận thức chung rằng các đồng minh sẽ tìm cách tổ chức sớm các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng quốc phòng 3 bên với Nhật Bản.

Trước đó, đài NHK (Nhật Bản) cũng đưa tin việc 3 nước đang hợp tác liên quan tới sáng kiến đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cùng hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là ông Lloyd Austin và ông Nobuo Kishi tại Hawaii (Mỹ) vào giữa tháng 1/2022.

Hàn-Mỹ-Nhật tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng 3 bên lần gần đây nhất vào tháng 11/2019, bên lề các cuộc đối thoại an ninh với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bangkok (Thái Lan).

Ngọc Hà (TTXVN)