01:21 13/01/2016

Hàn-Mỹ-Nhật họp bàn đối phó vụ Triều Tiên thử bom H

Các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc họp tại thủ đô Seoul vào chiều 13/1 nhằm phối hợp các phương thức đối phó với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tuần trước.

(Trái sang phải) Giám đốc Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kimihiro Ishikane, Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook, Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim tại cuộc gặp. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn hãng thông tấn Yonhap đưa tin, phát biểu khai mạc, đại diện Hàn Quốc Hwang Joon-kook đánh giá bất chấp cộng đồng quốc tế nhiều lần cảnh báo, Triều Tiên vẫn thực hiện vụ thử hạt nhân, đe dọa nền hòa bình thế giới và ngang nhiên thách thức các quy định và trật tự quốc tế, đồng thời nhấn mạnh cần có một cách đối phó khác với trước đây. Theo ông Hwang, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ xem xét nhiều biện pháp, trong đó có các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong bối cảnh các nước đang gia tăng sức ép ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Về phần mình, đặc phái viên Nhật Bản Kimihiro Ishikane bày tỏ hy vọng ba bên sẽ đưa ra một thông điệp “mạnh mẽ và rõ ràng” rằng việc Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân sẽ không bao giờ có thể được chấp nhận.

Trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang xem xét thông qua một nghị quyết mới về các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng, ba nước trên đã kêu gọi phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, hai nước khác tham gia các vòng đàm phán 6 bên là Trung Quốc và Nga vẫn giữ lập trường là tất cả các bên cần phải kiềm chế và tiến hành đối thoại.

Dự kiến ông Hwang Joon-kook sẽ sang Bắc Kinh vào ngày 14/1 để gặp người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ và sang Moskva vào ngày 19/1 để thảo luận với người đồng cấp Nga Igor Morgulov.

TTXVN/Tin Tức