03:14 18/03/2026

Hành trình từ người nhập cư đến Thị trưởng New York

Ông Zohran Mamdani trở thành thị trưởng theo đạo Hồi giáo đầu tiên của thành phố New York, Mỹ. Ông được dự đoán sẽ tạo một bước ngoặt lớn giúp các nhóm tôn giáo ở Mỹ được bình đẳng hơn.

Chú thích ảnh
Zohran Kwame Mamdani trở thành thị trưởng New York và là vị thị trưởng đầu tiên của thành phố này theo đạo Hồi giáo. Ảnh: The New Yorker.

Zohran Kwame Mamdani sinh năm 1991 (35 tuổi) tại một gia đình người Ấn Độ ở Kampala (Uganda). Năm 7 tuổi, gia đình ông đã chuyển đến New York sinh sống, chính cuộc di cư này đã ảnh hưởng sâu sắc tới góc nhìn chính trị - xã hội của Mamdani.

Sau khi tốt nghiệp Bowdoin College với chuyên ngành Africana Studies, Mamdani làm cố vấn hỗ trợ người dân tránh bị tịch thu nhà tại khu vực Queens, thành phố New York. Đây là công việc giúp ông nhìn rõ được những bất bình đẳng trong xã hội và sự bất công của đô thị. Đồng thời những trải nghiệm trong công việc cũng là động lực thúc đẩy Mamdani bước chân vào chính trường.

Chú thích ảnh
Zohran Kwame Mamdani chính thức trở thành thị trưởng New York với hơn 50% số phiếu ủng hộ. Ảnh: AP.

Năm 2020, ông được bầu vào Hạ viện bang New York, đại diện khu vực Astoria (Queens). Năm 2025, ông tuyên bố tranh cử chức thị trưởng New York và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với hơn 50% số phiếu bầu. Chiến thắng này đã tạo ra một bước ngoặt lớn đối với chính trị New York. Trở thành thị trưởng thứ 112 của thành phố New York, Zohran Mamdani không chỉ ghi tên mình vào lịch sử như vị lãnh đạo trẻ nhất trong hơn một thế kỷ mà còn là người Hồi giáo đầu tiên nắm giữ cương vị này.

Bên cạnh những dấu mốc đặc biệt trong chính trị của New York, báo chí cũng nhắc nhiều đến Zohran Mamdani là một người sùng đạo. Ông thuộc nhánh Shia Twelver, nhánh lớn nhất của Hồi giáo Shia. Người ta từng thấy vị thị trưởng này xuất hiện tại các buổi cầu nguyện Jumu'ah ở nhiều nhà thờ Hồi giáo tại New York. Đồng thời, Mamdani cũng tích cực tiếp xúc với các cộng đồng Hồi giáo đa dạng, từ người Nam Á, Trung Đông đến cộng đồng người Mỹ gốc Phi theo Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Mamdani là một thị trưởng theo tín ngưỡng Hồi giáo với những cam kết xóa bỏ bất bình đẳng tôn giáo tại New York. Ảnh: NBC News.

Ngoài ra, ông cũng tham gia các sự kiện tôn giáo quan trọng của người Shia như các buổi tưởng niệm Muharram và các lễ cầu nguyện Ramadan tại trung tâm Hồi giáo ở New York. Trong năm đầu tiên làm thị trưởng, Mamdani còn tham dự buổi cầu nguyện Ramadan tại trung tâm Hồi giáo ở Queens, một trong những sự kiện tôn giáo thu hút đông đảo cộng đồng Shia trong thành phố.

Đặc biệt hơn, Mamdani trở thành thị trưởng đầu tiên của New York tuyên thệ bằng kinh Qur’an. Trong chiến dịch tranh cử hay những bài phát biểu công khai của mình, Mamdani không hề né tránh những câu hỏi về tôn giáo của mình. Trong suốt những bài vận động của mình, Mamdani thường xuyên nhấn mạnh rằng New York là một trong những thành phố đa tôn giáo nhất thế giới và cần một chính quyền tôn trọng mọi cộng đồng tín ngưỡng. Ông chia sẻ rằng tôn giáo là một phần quan trọng trong bản sắc của mình và chính những trải nghiệm trong cộng đồng Hồi giáo đã giúp vị thị trưởng trẻ tuổi hiểu rõ hơn những vấn đề về kỳ thị tôn giáo tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Mamdani tuyên thệ bằng kinh Qur’an của đạo Shia trong lễ tuyên thệ nhậm chức của mình. Ảnh: The New York Times.

Trong chiến dịch tranh cử thị trưởng New York, Zohran Mamdani nhiều lần nhấn mạnh rằng một trong những ưu tiên của ông là bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tăng cường bình đẳng tôn giáo trong đời sống đô thị. Một trong những cam kết cụ thể của Mamdani là tăng cường hợp tác giữa chính quyền thành phố với các tổ chức tôn giáo. Trong các bài phát biểu vận động tranh cử, ông cho biết sẽ thúc đẩy đối thoại liên tôn, mở rộng các chương trình hợp tác giữa nhà thờ, giáo đường Do Thái, đền Hindu và nhà thờ Hồi giáo để cùng giải quyết các vấn đề xã hội như nghèo đói, nhà ở và hỗ trợ người nhập cư.

Sau khi đắc cử, Mamdani cũng tiếp tục triển khai những cam kết này bằng các chương trình chính sách liên quan đến tôn giáo và cộng đồng. Trong một sự kiện quy tụ hàng trăm lãnh đạo tôn giáo từ khắp các quận của thành phố, vị tân thị trưởng New York đã công bố các biện pháp nhằm bảo vệ quyền của người nhập cư và tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức tôn giáo trong việc phổ biến thông tin pháp lý cho cộng đồng. Chính quyền thành phố cũng phát động chiến dịch nhằm phân phát hàng chục nghìn tài liệu đa ngôn ngữ cho các nhà thờ và trung tâm tôn giáo, giúp người dân hiểu rõ quyền của mình khi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan di trú.

Ông Zohran Mamdani trở thành thị trưởng theo đạo Hồi giáo đầu tiên của thành phố New York, Mỹ. Ông được dự đoán sẽ tạo một bước ngoặt lớn giúp các nhóm tôn giáo ở Mỹ được bình đẳng hơn.

Hương Sơn