07:21 10/07/2011

Hành trình ngược của “Sếp rởm”

Hành trình ngược của “Sếp rởm” Hà Nội (TTXVN 10/7) “Sếp rởm”- vở hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ với thông điệp sống sâu sắc sẽ chính thức ra mắt

Hành trình ngược của “Sếp rởm” Hà Nội (TTXVN 10/7) “Sếp rởm”- vở hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ với thông điệp sống sâu sắc sẽ chính thức ra mắt khán giả thủ đô vào cuối tháng 7/2011 sau thời gian dài “rong ruổi” phục vụ khán giả miền Nam, miền Trung.

Vở do Đoàn kịch I, Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và biểu diễn trên cơ sở kịch bản của nhà văn -Trung tướng Hữu Ước. Đây là lần đầu tiên mà một vở hài kịch của Nhà hát vào “ngược” vào miền Nam, miền Trung trước khi ra mắt ở Thủ đô. Thật đáng mừng là khán giả 2 miền Nam, Trung đã đón nhận vở hài kịch rất nhiệt tình. Thêm thời gian biểu diễn tại Hà Nội nữa là “Sếp rởm” sẽ hoàn thành mục tiêu lưu diễn xuyên Việt.

“Sếp rởm” mang tới cho khán giả câu chuyện về một gia đình nông thôn giàu lên từ nghề buôn cá nhưng không muốn chấp nhận cuộc sống nơi làng quê yên tĩnh. Một ngày kia, cả gia đình quyết định làm một cuộc “trường chinh” lên phố để đổi đời, để được thành “ông nọ, bà kia”. Thế nhưng, thực tế cuộc sống vô cùng nghiệt ngã, bao cám dỗ, lọc lừa, đã nhanh chóng giết chết giấc mơ đổi đời của “đại gia” bán cá. Nếu như mở đầu vở diễn, gia đình nọ tưng bừng với buổi khai trương công ty thì kết thúc là cảnh buồn khi trắng tay, phải về quê dựng lại cơ nghiệp…

Qua vở diễn, các nghệ sỹ muốn gửi tới cộng đồng một thông điệp xã hội: Không phải cứ có tiền là có thể trở thành "ông nọ bà kia"; để trở thành sếp đích thực, cần trình độ, năng lực, học vấn tích lũy trong thời gian dài... Vở diễn được dựng bằng kinh phí xã hội hóa và được đông đảo các anh chị em nghệ sỹ Đoàn kịch I đồng thuận, dồn sức tập luyện từ đầu năm 2011.

Để phù hợp với khán giả ở 3 miền, vở diễn ở mỗi miền lại có sự thay đổi về từ ngữ, lời thoại cho gần gũi. NSUT Anh Tú đã dồn tâm sức cho vở kịch này, chú khai thác nhiều góc cạnh của kịch bản để tạo cơ hội cho tập thể nghệ sỹ thể hiện được tài năng, cuốn hút khán giả. Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi, vai “sếp rởm” được giao cho nghệ sỹ Tùng Linh; Thu Hương (còn có biệt danh Hương “tươi” ) đảm nhận vai vợ sếp…

Đây là lần thứ 2, NSUT Anh Tú hợp tác với tác giả Hữu Ước. Lần trước, Nghệ sỹ Nhân dân Dân Huyền và Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở chính kịch “Tiếng chuông chùa” từ kịch bản của Hữu Ước. Sau đó, NSUT Anh Tú dựng lại vở “Tiếng chuông chùa” có chỉnh sửa, nâng cao để tham gia hội diễn sân khấu về hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân lần thứ 2 vào năm 2010.

Vở diễn và nhiều nghệ sỹ tham gia vở đã giành được nhiều phần thưởng cao quý ở Hội diễn này. Vở hài kịch “Sếp rởm” sẽ tham dự Liên hoan sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất năm 2011, dự kiến diễn ra từ 25- 30/8/2011 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh)./.

Thanh Giang