10:15 11/10/2025

Hành trình cống hiến của những người trẻ mang trong tim ngọn lửa thanh niên

Từ những chia sẻ chân thành của các cán bộ Hội được vinh danh Giải thưởng 15 tháng 10 năm 2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng, có thể thấy rõ hình ảnh thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo và giàu lòng nhân ái, những người đang ngày ngày miệt mài góp sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích giữa nhịp sống hiện đại.

Nữ sinh Việt lan tỏa tinh thần cống hiến nơi “xứ người”

Sinh năm 2001, hiện là sinh viên năm thứ tư Khoa Kinh tế, Trường Đại học Teikyo (Tokyo, Nhật Bản), Ngô Thị Ánh Tuyết là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Tuyết còn được biết đến với tinh thần năng động, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết trong các hoạt động cộng đồng.

Với mong muốn kết nối và sẻ chia cùng cộng đồng người Việt xa quê, Ánh Tuyết sớm tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Trong vai trò Trưởng ban Văn hóa – Thể thao nhiệm kỳ 2023–2024, cô là gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện lớn như Festival Việt Nam tại Tokyo, Osaka, Yoyogi, Xuân quê hương, Tết Việt Saitama hay các chương trình giao lưu văn hóa tại Kanagawa và Ikebukuro.

“Mỗi sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ, gắn kết, còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Niềm vui của cộng đồng chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cống hiến”, Ánh Tuyết chia sẻ.

Bước sang Nhật Bản năm 2020, đúng thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, Ánh Tuyết từng trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn: học trực tuyến kéo dài, thiếu việc làm và rào cản ngôn ngữ khiến cô nhiều lúc rơi vào khủng hoảng. Thế nhưng, chính giai đoạn thử thách ấy lại giúp Tuyết rèn luyện bản lĩnh, kiên trì học tiếng Nhật, làm quen với văn hóa kỷ luật và quản lý thời gian của người Nhật.

“Tôi nhận ra rằng chỉ cần có ý chí và tinh thần cầu tiến, dù ở đâu cũng có thể vượt qua giới hạn của bản thân”, Ánh Tuyết cho biết.

Tham gia hoạt động Hội giúp Tuyết trưởng thành hơn, biết cân bằng giữa học tập và cống hiến, đồng thời thấm nhuần tinh thần “dĩ công vi thượng”, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học Bác không chỉ là lời nói, mà là cách sống mỗi ngày kiên trì, tận tụy và hướng đến cộng đồng, Ánh Tuyết tâm niệm.

Hiện, Ánh Tuyết là Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, Ủy viên ban thường vụ Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng du học sinh. Cô cũng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban tổ chức giải cầu lông VYSA Kanto Badminton, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao của người Việt tại Nhật Bản.

Không chỉ tích cực trong công tác Hội, Tuyết còn đạt nhiều thành tích đáng tự hào: Giải Ba cuộc thi Thuyết trình tiếng Nhật do Trường Đại học Teikyo tổ chức; Học bổng sinh viên xuất sắc Đại học Teikyo; Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khóa VIII; Bằng khen Thanh niên ưu tú có hoạt động tích cực ở nước ngoài của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cô còn là tình nguyện viên phiên dịch và MC tiếng Nhật cho nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, du lịch Việt – Nhật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Trong vai trò lãnh đạo trẻ, Ngô Thị Ánh Tuyết luôn là người tiên phong, truyền cảm hứng và là điểm tựa vững vàng cho hơn 150 thành viên thường trực cùng hơn 300.000 thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Hình ảnh của Ánh Tuyết là minh chứng cho thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại mới, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái và luôn hướng về Tổ quốc.

Thủ lĩnh thanh niên tiên phong chuyển đổi số và cống hiến vì cộng đồng

Với tinh thần năng động, sáng tạo và hết lòng vì công tác Hội, Lê Văn Điệp – Phó Bí thư Xã đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long  là một trong 69 cán bộ Hội tiêu biểu vinh dự được nhận Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Sinh năm 1997, ở tuổi 28, Lê Văn Điệp đã có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn – Hội ở cơ sở. Dù trong vai trò nào, anh cũng thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm và luôn tìm tòi đổi mới cách làm để đưa phong trào thanh niên địa phương ngày càng phát triển.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Điệp là loạt sáng kiến sáng tạo, hiệu quả, gắn liền với tinh thần chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn – Hội. Tiêu biểu như mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức Đại hội”, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính chuyên nghiệp thông qua việc sử dụng mã QR để điểm danh, truy cập tài liệu điện tử và triển lãm bằng video clip. Sáng kiến này được đánh giá cao và nhân rộng tại nhiều cơ sở Hội trong tỉnh.

Không dừng lại ở đó, Điệp còn triển khai các giải pháp như “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số”, “Giải pháp phát triển đảng viên nguồn từ đoàn viên ưu tú” hay “Đoàn kết thanh niên thông qua câu lạc bộ thể thao”, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Đặc biệt, việc thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã góp phần đổi mới công tác giáo dục chính trị, giúp thanh niên địa phương nâng cao nhận thức, bản lĩnh và lý tưởng sống.

Với tinh thần “đã làm là làm đến cùng”, Văn Điệp còn là người tiên phong trong các hoạt động tình nguyện và khởi nghiệp: tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền vùng sâu vùng xa, vận động xây dựng 5 căn nhà tình thương, cầu giao thông nông thôn, chăm lo Tết cho người nghèo và hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp như “Bánh xá lam dừa Phúc Sang”, “Atiso đỏ” đạt giải Nhất cấp huyện. Văn Điệp cũng tham gia tích cực công tác chuyển đổi số, hỗ trợ hơn 220 thanh niên tập huấn kỹ năng số, đăng ký chữ ký số và thanh toán không tiền mặt, qua đó góp phần nâng cao năng lực số cho lực lượng trẻ nông thôn.

Với hàng loạt sáng kiến và thành tích nổi bật, nhiều năm liền tập thể Hội xã do Văn Điệp phụ trách đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu, được nhận bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Riêng bản thân Văn Điệp được vinh danh là Cán bộ hội tiêu biểu tỉnh Bến Tre (cũ) 2022, 2023, cán bộ hội tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long (mới) 2025.

Chia sẻ về hành trình cống hiến, Lê Văn Điệp khiêm tốn nói: “Tôi chỉ mong mỗi hoạt động của mình đều mang lại giá trị thiết thực cho thanh niên và cộng đồng. Là cán bộ Hội, niềm vui lớn nhất là thấy thanh niên địa phương tự tin, năng động và sống có ích hơn mỗi ngày”.

Bằng tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp không ngừng nghỉ, Lê Văn Điệp là minh chứng sống động cho hình ảnh người thủ lĩnh thanh niên trong thời kỳ mới bản lĩnh, sáng tạo, dấn thân và luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.

Nữ thủ lĩnh tâm huyết với công tác Đoàn – Hội và phong trào chuyển đổi số ở cơ sở

Sinh năm 1994, hiện là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Bắc Giang, chị Hoàng Mỹ Linh là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh trong 69 gương đạt Giải thưởng 15/10 năm 2025. Ở Mỹ Linh, người ta thấy rõ hình ảnh của một cán bộ Hội bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo và luôn hết lòng vì cộng đồng.
Với vai trò thủ lĩnh thanh niên ở địa bàn đô thị trung tâm, Hoàng Mỹ Linh luôn trăn trở làm sao để các hoạt động của Đoàn – Hội thật sự thiết thực, bắt nhịp với hơi thở cuộc sống và nhu cầu của người dân. Một trong những sáng kiến nổi bật của chị là “Giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên trong khối trường Trung học Phổ thông trên địa bàn phường Bắc Giang”.

Từ thực tế công tác, Mỹ Linh đã tham mưu Đảng ủy ban hành văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên là học sinh cho từng trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; đồng thời phối hợp với Trung tâm Chính trị mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đoàn viên, học sinh.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ và cách làm quyết liệt, chỉ riêng trong năm 2024, phường Bắc Giang đã kết nạp 131 đảng viên mới, trong đó có 33 học sinh Trung học phổ thông, góp phần quan trọng vào việc tạo nguồn cán bộ trẻ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức Hội, Mỹ Linh còn là người tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ người dân. Từ ngày 1/7/2025, khi phường Bắc Giang chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chị đã chủ động thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, giúp đỡ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trung bình mỗi ngày, đội hình hỗ trợ xử lý trên 500 hồ sơ, mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân. Vào cuối tuần, Linh cùng đội ngũ thanh niên tình nguyện còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, giúp người dân tiếp cận các nền tảng số, lan tỏa tinh thần phục vụ tận tâm, gần gũi, đúng với phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng”.

Với phong cách lãnh đạo gần gũi, dám nghĩ, dám làm, Hoàng Mỹ Linh đang khẳng định vai trò của người thủ lĩnh thanh niên trong thời kỳ mới, một cán bộ Hội bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Bắc Giang “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, sẵn sàng cống hiến cho quê hương và đất nước.

Hạnh Quyên (TTXVN)