11:18 11/11/2025

Hành trình 30 năm của biểu tượng văn hóa Hàn Quốc - PEPERO Day

Ngày 11/11 hằng năm, khi đường phố Seoul rực rỡ hình ảnh những hộp bánh que phủ sô-cô-la, giới trẻ Hàn Quốc và fan K-culture khắp thế giới đều hiểu rằng đó chính là PEPERO Day, ngày lễ ngọt ngào gắn liền với thương hiệu bánh que nổi tiếng PEPERO.

Chú thích ảnh
PEPERO Pop-up Store tại Lotte Mall West Lake Hà Nội.

PEPERO Day ra đời vào những năm 1990, khi một nhóm nữ sinh trung học Yeongnam ở thành phố Busan tặng nhau những thanh bánh que kèm lời nhắn: “Hãy cao và thon thả như PEPERO nhé!”. Câu chuyện tưởng như chỉ mang tính đùa vui học đường nhanh chóng lan truyền, và được LOTTE Group - tập đoàn sở hữu thương hiệu PEPERO - phát triển thành một ngày lễ chính thức.

Kể từ đó, ngày 11 tháng 11 (11/11), với hình ảnh bốn con số “1” giống những thanh bánh thẳng tắp, đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết, tình yêu và lời chúc tốt đẹp. Hơn ba thập kỷ trôi qua, PEPERO Day không chỉ là một chiến dịch marketing thành công mà còn là một nét văn hóa đặc trưng được người dân Hàn Quốc háo hức chờ đón mỗi năm, giống như Valentine thứ hai nhưng ngọt ngào và gần gũi hơn.

Sự kiện PEPERO Pop-up store diễn ra từ ngày 2/11 đến 16/11 tại LOTTE Mall West Lake Hà Nội, là điểm check-in không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội này.

Không chỉ tái hiện trọn vẹn tinh thần PEPERO Day, khu trưng bày còn gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, rực rỡ sắc màu và đậm chất Hàn Quốc, nơi khách tham quan có thể chụp ảnh, trải nghiệm sản phẩm và nhận về nhiều phần quà độc đáo. Đặc biệt, hình ảnh Stray Kids, đại sứ toàn cầu của PEPERO, sẽ được tái hiện sống động tại khu vực photobooth, mang đến cho người hâm mộ K-pop cơ hội “gặp gỡ thần tượng” theo cách đặc biệt nhất.

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động hấp dẫn như minigame, thử thách “PEPERO Game”, khu trải nghiệm hương vị và các phần quà giới hạn sẽ giúp người tham gia cảm nhận trọn vẹn không khí sôi động của lễ hội đến từ xứ sở kim chi.

Hơn 30 năm sau khi những thanh bánh PEPERO đầu tiên được trao đi ở Busan, PEPERO Day đã vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc để trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và kết nối toàn cầu. Từ lớp học nhỏ ở thập niên 1990 đến các sự kiện pop-up hiện đại giữa lòng đô thị, tinh thần ấy vẫn luôn được gìn giữ trọn vẹn.

PV