03:06 21/03/2015

Hạnh phúc là được yêu thương và chia sẻ

Năm 2015 là năm thứ hai Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc với chủ đề tiếp nối năm 2014: “Yêu thương và chia sẻ”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc sẽ diễn ra suốt tháng 3/2015.

Năm 2015 là năm thứ hai Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc với chủ đề tiếp nối năm 2014: “Yêu thương và chia sẻ”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc sẽ diễn ra suốt tháng 3/2015.

Hạnh phúc gia đình góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương và sẻ chia. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Đại diện Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) cho biết: Các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2015 được tổ chức gắn với chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, đặc biệt gắn với sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015): Bắc - Nam sum họp, dân tộc hòa hợp, nhiều gia đình đoàn tụ, hạnh phúc. Khẩu hiệu tuyên truyền chính trong những ngày này là: Hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, Hãy tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn, Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc…

Năm 2015, mặc dù mới là năm thứ hai Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đoàn thể, đơn vị.

Trong Tuần lễ hạnh phúc, trên khắp đất nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn: Lễ cưới tập thể cho các cặp đôi nam nữ thanh niên; lễ mừng các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền vững; gặp gỡ, giao lưu các mẹ, các chị, gia đình có thành tích nổi bật góp phần tích cực vào công cuộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như triển lãm tranh, ảnh; đêm nhạc, đêm thơ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch…

Đặc biệt, Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “Lời ca hạnh phúc”, với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả món quà ý nghĩa. Tổ chức lễ mừng 40 cặp vợ chồng cao tuổi hạnh phúc bền vững, triển lãm ảnh chủ đề “Hạnh phúc ngày sum họp”…

Trong Tuần lễ hạnh phúc cũng sẽ diễn ra các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan...

Tại Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo đó, từ 1 - 20/3, Trung tâm Văn hóa Kim Đồng chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả, các bộ phim được trình chiếu gồm: Ước vọng trẻ thơ, Thiên đường tìm đâu, Sự cố hôn nhân, Nếu em ở lại, Bà mẹ đơn thân, Không nói nên lời, Nghe tiếng mưa rơi. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Hạnh phúc của bé”; Khu trưng bày triển lãm tranh, ảnh; Chương trình biểu diễn nghệ thuật... Vào ngày 20/3, một cuộc tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học - xã hội về chủ đề hạnh phúc cũng được diễn ra.

Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững (STDe) đã hưởng ứng ngày Hạnh phúc bằng tour du lịch “Tự tìm hạnh phúc”. Với thông điệp: Con người cần những trải nghiệm sâu sắc để hiểu hơn về giá trị cuộc sống, về bản chất của hạnh phúc và có được niềm tin từ chính bản thân mình. Sản phẩm du lịch “Tự tìm hạnh phúc” sẽ giúp con người có thể tự cân bằng lại sức khỏe, tinh thần, thông qua các trải nghiệm, qua đó hiểu thế nào là hạnh phúc và làm cách nào để hạnh phúc…

Thái Hà Books thì hưởng ứng bằng việc phát hành bộ sách viết về chủ đề hạnh phúc theo quan điểm Phật giáo. Bộ sách gồm các cuốn: “Bàn về hạnh phúc”, Gieo trồng hạnh phúc”, “Hạnh phúc thật giản đơn”, “Tôi làm việc tôi hạnh phúc”, “Hạnh phúc tùy cách nhìn”, bộ sách giúp người đọc hiểu, nhận thức đúng đắn về hạnh phúc, biết tự tìm hạnh phúc cho mình và những người xung quanh mình, để mọi người đến gần hơn với hạnh phúc...

Bên cạnh đó, trong thời gian này, ở nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Tuyên truyền về ngày Quốc tế hạnh phúc tại các cơ quan, trường học, các trục đường chính...; tổ chức các hoạt động mít tinh, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi… có chủ đề về hạnh  phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng.


Phương Lan