09:06 21/09/2017

Hành động bất ngờ của Đại sứ Triều Tiên khi Tổng thống Trump phát biểu

Rời khỏi phòng họp Đại hội đồng Liên hợp ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên tại đây, Đại sứ Triều Tiên ở Liên hợp quốc (LHQ) Ja Song-nam dường như đang ngầm gửi thông điệp phản đối tới Washington.

Đại sứ Triều Tiên ở LHQ bước ra khỏi phòng họp.

Trả lời kênh truyền hình NBC, phái đoàn Triều Tiên cho biết hành động đó nhằm “tẩy chay” bài phát biểu của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, phái đoàn vẫn để lại một số nhà ngoại giao cấp thấp ở lại phòng họp để đại diện cho Triều Tiên tại ghế Đại hội đồng.

Cũng trong buổi ra mắt Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước các đại diện của 193 nước thành viên, gửi lời cảnh báo cứng rắn tới Triều Tiên, khi cho rằng Bình Nhưỡng đang đe dọa gây ra “sự mất mát không thể tưởng tượng nổi đối với cuộc sống loài người” với tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Chiếc ghế dành cho đại diện Triều Tiên tại phòng họp bị bỏ trống.

Tổng thống Trump hăm dọa: “Mỹ có sức mạnh lớn và độ kiên nhẫn, song nếu như Mỹ buộc phải tự vệ và bảo vệ đồng minh, chúng tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác là phá hủy hoàn toàn Triều Tiên. 'Người đàn ông tên lửa' đã tự giết chết chính mình và đế chế của mình”.

Ông Ja là Đại diện thường trực của Triều Tiên tại LHQ. Ông chính thức tiếp nhận vị trí từ 28/2/2014.

Trước đó, vị Đại sứ này đã nhiều lần lên tiếng thái độ phản đối trước sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc. Ngày 6/3, ông đã viết một bức thư cho Đại sứ Anh tại LHQ, cho biết “tình hình trên Bán đảo Triều Tiên một lần nữa lại gần sát bờ vực chiến tranh hạt nhân” chỉ vì các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn.

Trong suốt nhiều tuần qua, Bình Nhưỡng đã thử một loạt tên lửa đạn đạo cũng như tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 với bom nhiệt hạch, bất chấp những lời cảnh báo và lệnh trừng phạt kinh tế đến từ cộng đồng quốc tế.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức