10:01 05/10/2011

Hàng trăm người chết vì lũ lụt tại Thái Lan và Campuchia

Ngày 4/10, các quan chức thuộc Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua đang tàn phá nước này đã làm 224 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới 3/4 đất nước.

Ngày 4/10, các quan chức thuộc Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua đang tàn phá nước này đã làm 224 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới 3/4 đất nước.

Học sinh Campuchia đi thuyền băng qua dòng nước lũ đến trường học ở tỉnh Kandal ngày 3/10.


Các trận lũ xảy ra liên miên trong suốt hai tháng qua đã gây ngập lụt ở 58 trên tổng số 77 tỉnh của Thái Lan, trong đó 22 tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nhà cửa bị phá hủy và cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng. Đền Wat Chaiwatthanaram, một trong những ngôi đền cổ nổi tiếng tại cố đô Ayuthaya đã bị đóng cửa do nước dâng cao tới 1,5 m ở sân đền. Chiang Mai, một thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà chức trách đang nỗ lực để ngăn lũ tràn về thủ đô Băngcốc.

Theo Giám đốc Trung tâm quản lý nguồn nước Thái Lan, ông Royal Chitradon, đây là đợt lũ tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến và tình trạng lụt lội có khả năng sẽ kéo dài đến tuần đầu tiên của tháng 11. Ông cho biết một số hồ chứa nước của Thái Lan đã đầy vì vậy vùng ngoại ô phía đông và phía tây Băngcốc đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt do một cơn bão mới đang đến gần.

Cùng ngày, ông Keo Vy, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia phòng chống thiên tai Campuchia cho biết tính đến sáng 4/10 đã có 164 người thiệt mạng trong đợt lũ lụt kéo dài hiện nay ở nước này. Theo báo cáo, kể từ đầu tháng 8, lũ quét và lũ sông Mê Công đã làm ngập lụt 15 tỉnh thành ở Campuchia, gây thiệt hại 291.000 ha lúa và ảnh hưởng cuộc sống của 215.662 hộ gia đình. Ông Keo Vy cho biết, đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất tại Campuchia trong vòng 10 năm qua. Ông cảnh báo mực nước sông Mê Công vẫn tiếp tục dâng cao, đặc biệt tại thủ đô Phnôm Pênh và các tỉnh Stung Treng, Kratie.

TTG