09:00 13/09/2011

Hàng trăm người chết do cháy đường ống dẫn dầu ở Kênia

Trưa 12/9 (giờ Việt Nam), một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra tại thủ đô Nairôbi của Kênia sau khi một đường ống dẫn dầu bị rò rỉ và phát nổ, khiến ít nhất 120 người thiệt mạng.

Trưa 12/9 (giờ Việt Nam), một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra tại thủ đô Nairôbi của Kênia sau khi một đường ống dẫn dầu bị rò rỉ và phát nổ, khiến ít nhất 120 người thiệt mạng.

Một người bị thương được điều trị tại Bệnh viện quốc gia Kenyatta.


Hãng tin AFP dẫn lời giới chức Nairôbi cho biết, đường ống dẫn dầu của Công ty đường ống Kênia đã bị bục ở khu công nghiệp Lunga Lunga. Hàng trăm người dân sống ở khu ổ chuột gần đó đã nhào đến lấy dầu rò rỉ. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên rồi ngọn lửa trùm lên cả khu vực này.

Philip Kisia, ủy viên Hội đồng thành phố Nairôbi cho biết, tính đến tối 12/9 (giờ VN) đã có ít nhất 120 người thiệt mạng; tuy nhiên con số này sẽ còn tăng, do có nhiều người đã nhảy xuống con sông gần kề nhằm dập lửa trên mình và bị chết dưới sông. Cảnh sát Kênia đã phải giăng lưới dưới sông để xác nạn nhân không bị trôi đi xa. Trong số những người thiệt mạng có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hàng trăm người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện. Khu nhà ổ chuột nằm kề đường ống dẫn dầu bị bục đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng cảnh sát và quân đội Kênia đã được huy động phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn và tiến hành công tác cứu hộ. Hội Chữ thập đỏ quốc tế cũng đã cử một đoàn cứu trợ tới khu vực này.

A.M