08:11 21/08/2012

Hàng trăm nghìn hécta rừng ở Tây Ban Nha bị thiêu trụi

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, "giặc lửa" đã thiêu trụi 140.000 hécta rừng trong các vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, "giặc lửa" đã thiêu trụi 140.000 hécta rừng trong các vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha.

Đây là mức thiệt hại lớn nhất do cháy rừng trong một thập kỷ qua ở quốc gia Nam Âu này.


Cháy rừng tại Torneros de Jamuz, gần Leon, Tây Ban Nha ngày 20/8. Ảnh: AFP-TTXVN.



Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Tây Ban Nha, trong 8 tháng đầu năm nay, tại Tây Ban Nha đã xảy ra 3.893 vụ cháy rừng, trong đó 24 vụ được xếp ở mức nguy hiểm cao nhất, thiêu trụi số lượng lớn diện tích rừng, nhiều gấp ba lần so với cả năm 2011. Phần lớn các đám cháy rừng xảy ra ở khu vực Địa Trung Hải (51%) và ở phía tây bắc (49%).

Vụ cháy rừng lớn nhất kéo dài 10 ngày đêm xảy ra ở đảo La Gômêra (La Gomera) và Tênêríp (Tenerife) thuộc quần đảo Canari (Canary) đã thiêu trụi 11% diện tích đảo La Gômêra, trong đó có hàng trăm hécta khu dự trữ sinh quyển Garagiônây (Garajonay), được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới và khiến hơn 5.000 người phải đi sơ tán.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy rừng như vậy là do nước này đã trải qua một mùa đông khô hạn nhất trong vòng 70 năm qua và hiện đang phải đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn ở mức báo động vào mùa hè này, khi nhiệt độ không khí đã chạm ngưỡng 40 độ C tại phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha.

Trong khi đó, người dân nước này lại cho rằng chính quyền không thể đối phó với "giặc lửa" một cách hiệu quả do khủng hoảng kinh tế vẫn đang diễn biến phức tạp, khi ngân sách dành cho cuộc chiến chống cháy rừng đã bị cắt giảm một nửa cũng như thiếu trầm trọng các trang thiết bị chữa cháy.


TTXVN/ Tin Tức