Dự án mở rộng Quốc lộ 22 (đường Lê Quang Đạo) từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 (TP Hồ Chí Minh) đang có những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Hóc Môn, hàng trăm hộ dân đã nhận tiền bồi thường, tháo dỡ nhà, bàn giao đất, tạo thêm những khoảng mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 cũ) nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, là trục giao thông huyết mạch kết nối thành phố với Tây Ninh và cửa khẩu Mộc Bài. Tuyến đường hiện có 6 làn xe nhưng thường xuyên quá tải do lưu lượng phương tiện lớn, tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm.
Đường Lê Quang Đạo nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, là trục giao thông huyết mạch kết nối thành phố với Tây Ninh và cửa khẩu Mộc Bài.
Từ xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn đến khu vực Hóc Môn, nhiều hộ dân thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền bồi thường, tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng. Tại một số vị trí, mặt bằng sau khi được bàn giao đã trở nên thông thoáng, tạo điều kiện cho các bước triển khai tiếp theo.
Mặt bằng thông thoáng sau khi người dân xã Bà Điểm bàn giao cho dự án.
Dọc tuyến vẫn còn nhiều căn nhà người dân vẫn đang kinh doanh, buôn bán và nhiều căn nhà người dân đã di dời nhưng chưa hoàn tất tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, tại những khu vực đã bàn giao, nhiều hộ dân chủ động lùi công trình vào phía sau rồi tiến hành sửa chữa, xây dựng lại nhà để ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, nhiều căn nhà trên địa bàn xã Bà Điểm vẫn chưa chịu tháo dỡ, bàn giao.
Là một trong những hộ dân thuộc diện giải tỏa, anh Nguyễn Quang (xã Bà Điểm) cho biết, gia đình đã sinh sống tại khu vực này khoảng 30 năm. Phần diện tích hơn 100 m2 phía trước nhà thuộc đất trồng cây, được áp giá bồi thường 8,5 triệu đồng/m2. Gia đình anh đã nhận hơn 500 triệu đồng tiền bồi thường và đang tiến hành tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho dự án.
Nhiều hộ dân đang tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án.
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm cho biết, địa phương đã hoàn thành công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đối với dự án mở rộng Quốc lộ 22.
Trên địa bàn xã có 264 trường hợp bị ảnh hưởng; đến nay, 249 trường hợp đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. UBND xã thành lập 3 Tổ công tác đặc biệt trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và chủ động bàn giao mặt bằng.
Theo ông Dương Văn Phúc, địa phương đang quyết tâm vận động để có 100% mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư thi công trước ngày 22/8/2026. Trên địa bàn hiện có 3 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, dự kiến được bố trí nền đất tái định cư theo phân bổ của thành phố tại khu nhà ở phường Hiệp Thành, nay thuộc phường Tân Thới Hiệp.
Vị trí mốc lộ giới giải phóng mặt bằng.
Nhiều căn nhà đã dọn đi nơi khác để bàn giao mặt bằng cho dự án.
Cùng với công tác vận động trực tiếp, xã Bà Điểm sẽ tăng cường thông tin về dự án trên báo chí, hệ thống truyền thanh và các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị. Các hộ dân bị ảnh hưởng được tạo điều kiện thực hiện thủ tục sửa chữa nhà, xin giấy phép xây dựng hoặc giấy phép kinh doanh theo quy định.
Mục tiêu của địa phương là tạo sự đồng thuận, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; từ đó chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Nhiều hộ dân đang tiến hành xây nhà mới sau khi bàn giao phần diện tích phía trước.
Trước đó, ngày 10/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 22 và dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài.
Sau buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương kiên trì nhưng quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thành phố giao.
Sau hơn một tháng, trên tuyến đường qua các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Hóc Môn, nhiều khoảng mặt bằng mới tiếp tục xuất hiện khi người dân nhận tiền bồi thường, tháo dỡ nhà và bàn giao đất cho dự án.
Nhiều nhà dân đã bàn giao phạm vi giải tỏa phía trước.
Dự án mở rộng đường Lê Quang Đạo, đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3, được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT), đi qua các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Hóc Môn. Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.
Theo quy hoạch, 4 làn xe ở giữa dành cho phương tiện chạy tốc độ cao, tối đa 80 km/giờ; các làn hỗn hợp hai bên khai thác với vận tốc tối đa 60 km/giờ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, dự án dự kiến thu hồi khoảng 16,6 ha đất, ảnh hưởng gần 1.600 hộ dân, trong đó 392 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Thành phố dự kiến chi khoảng 6.227 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Dự án dự kiến thu hồi khoảng 16,6 ha đất, ảnh hưởng gần 1.600 hộ dân, trong đó 392 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ.
Khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 22 mở rộng sẽ kết nối đồng bộ với các dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng khả năng kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với Tây Ninh và các địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ.
Trên tuyến dự kiến xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao với đường Nguyễn Ảnh Thủ; Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông; Lê Thị Hà; Trần Văn Mười - Bà Triệu; Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa; Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi.
Việc người dân từng bước đồng thuận, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đang tạo những chuyển biến rõ nét trên tuyến Lê Quang Đạo, góp phần tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn để dự án giao thông cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh được triển khai đúng tiến độ.