01:08 06/01/2012

“Hàng thải” Juve đắt khách

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Juventus ở kỳ chuyển nhượng này là thanh lý bằng được một danh sách rất dài những cầu thủ không được HLV Conte đoái hoài đến nữa, nhưng rất may, mọi việc đang tiến triển rất khả quan...

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Juventus ở kỳ chuyển nhượng này là thanh lý bằng được một danh sách rất dài những cầu thủ không được HLV Conte đoái hoài đến nữa, nhưng rất may, mọi việc đang tiến triển rất khả quan. Bất chấp những trở ngại về lương bổng và phong độ thiếu đảm bảo của những “ngôi sao” đã quá lâu không được thi đấu, đám “hàng thải” của Juve vẫn rất được săn đón.



Amauri- Ảnh Getty


Amauri được cho là đang tiến hành những thỏa thuận cuối cùng để chuyển tới khoác áo Fiorentina, tất nhiên theo dạng chuyển nhượng tự do. Iaquinta thì được Lecce, Lazio và Bologna theo sát với các đề nghị mượn trong nửa cuối mùa giải. Luca Toni nhiều khả năng sẽ gia nhập Cagliari, đội đã đặt vấn đề hết sức nghiêm túc với Juve trong tuần này, hoặc nếu không, cựu tuyển thủ Italia này cũng có thể nhận lời đến Cesena, nơi rất gần với quê hương Modena của anh. Trong khi đó, Roma đã đề nghị Juve đem Motta đổi lấy Pizarro, còn các cầu thủ trẻ Sorensen, Marrone cũng đã được nhiều đội bóng nhỏ chào đón theo dạng mượn người. Chỉ có duy nhất hậu vệ trái Grosso, người hùng của Italia tại World Cup 2006, là không được quan tâm đến, ít nhất là ở thời điểm này.

Tuy nhiên, “đắt hàng” là một chuyện, còn Juve có thanh lý được cầu thủ đi hay không lại là chuyện khác. Vướng mắc chủ yếu nằm ở lương bổng và tuổi tác của các “cục nợ”. Ví dụ: Fiorentina đã rất cố gắng đáp ứng được mức lương của Amauri (chỉ bằng 1/3 mức 4 triệu euro/năm của cầu thủ này ở Juve) nhưng lại không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ký hợp đồng 2 năm với chân sút 31 tuổi này. Tương tự, mức lương trần 0,7 triệu euro/năm của Cagliari chưa chắc đã thuyết phục nổi Toni, người nhận tới 3 triệu euro/năm ở Juve.

Theo thethaovanhoa.vn