02:12 02/02/2014

Hàng quán mở hàng sớm

Ngay từ mùng 2, mùng 3 Tết năm nay, rất nhiều các cửa hàng, cửa hiệu tại Thủ đô đã mở hàng sớm đón khách. Lượng khách đầu năm cũng đã rất đông.

Không giống như các năm trước, ngay từ mùng 2, mùng 3 Tết năm nay, rất nhiều các cửa hàng, cửa hiệu tại Thủ đô đã mở hàng sớm. Lượng khách đầu năm cũng rất đông.

Có sự thay đổi lớn trong cách đón Tết của người dân Thủ đô năm nay, đó là người dân không ở nhà lâu. Ngay từ mùng 2 Tết, rất nhiều người đã ra đường đi ăn, chơi, giải trí, mua sắm. Đáp ứng nhu cầu này, các cửa hàng, dịch vụ đã mở hàng sớm từ đầu năm.


Mặt khác, năm nay thời tiết những ngày Tết rất tốt. Trời ấm áp, khô ráo cũng khiến cho người dân ra đường nhiều hơn.


Dưới đây là ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức về thị trường Thủ đô trong những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ:

Các cửa hàng, dịch vụ ăn uống mở cửa ngay từ mùng 2 Tết.


Rất đông khách gửi xe vào thưởng thức cà phê trên phố Tràng Tiền.


"Trà chanh chém gió" khu vực Nhà thờ Lớn đã có những bạn trẻ ngồi trò chuyện.


Bia hơi vỉa hè - nét đặc trưng của Hà Nội cũng đắt khách những ngày Tết này.


Dù giá bia có tăng đôi chút nhưng lượng khách vẫn đông.


Cửa hàng rượu...


Hiệu kính thời trang...


Đồ dùng cho trẻ em...


Cửa hàng xe máy... đều mở hàng sớm đầu năm. Một số cửa hàng chọn ngày mở hàng đầu năm để cả năm may mắn, sau đó có thể sẽ... nghỉ Tết tiếp.


Xổ số trên phố Huế có những vị khách đầu năm.


Một hãng hàng không trên phố Trần Hưng Đạo phục vụ hành khách xuyên "Tết".


Tết ấm áp nên kem Tràng Tiền rất đông khách.


Cửa hàng sách trên phố Đinh Lễ.


Hiệu ảnh Hồng Vân trên phố Lê Thái Tổ.


Dịch vụ ăn uống ngày Tết đắt khách. Trong ảnh: Món nộm bò khô trên phố Hồ Hoàn Kiếm.


Cửa hàng đồ ăn nhanh trên phố Bà Triệu.


Hàng bánh kẹo, tạp hóa trên phố Lê Duẩn.


Bóng bay, đồ chơi cho các "thượng đế nhí" trước cổng công viên Thống Nhất.


Tất nhiên, vẫn có nhiều dãy phố vắng vẻ vì các chủ cửa hàng còn bận nghỉ Tết.


Có cửa hàng nghỉ đến mùng 4 Tết. Có cửa hàng còn nghỉ lâu hơn.


Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, thực phẩm, rau xanh, hoa quả... đã rất đa dạng.


Thực hiện: Hoàng Dương