07:12 17/07/2012

Hàng 'nóng' ồ ạt tuồn qua sân bay Tân Sơn Nhất

Hải quan TP HCM liên tiếp bắt quả tang các vụ buôn gỗ giáng hương trị giá hàng chục tỷ đồng; nhập khẩu hàng trăm kg ngà voi, vảy tê tê; vận chuyển kim cương, ma túy... qua cửa khẩu trong 6 tháng qua.

Hải quan TP HCM liên tiếp bắt quả tang các vụ buôn gỗ giáng hương trị giá hàng chục tỷ đồng; nhập khẩu hàng trăm kg ngà voi, vảy tê tê; vận chuyển kim cương, ma túy... qua cửa khẩu trong 6 tháng qua.

Hai tháng đầu năm, hải quan phối hợp kiểm tra 16 container khai báo là quần áo nhưng có dấu hiệu buôn lậu qua cảng biển. Kết quả, có đến 15 container thực chứa bên trong là gần 345.000 m3 gỗ giáng hương, trị giá hơn 17,2 tỷ đồng.

Hải quan sân bay bắt giữ vụ vận chuyển ma túy giấu dưới đáy valy. Ảnh: hải quan cung cấp


Ngày 31/3, khi làm thủ tục xuất cảnh, hành khách Park Kun Wook, quốc tịch Hàn Quốc bị hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang vận chuyển trái phép 36 thẻ phôi trắng kiểu thẻ tín dụng (4 thẻ đã có dữ liệu) và một máy in thẻ do Hàn Quốc sản xuất.

Ngày 4/4, Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn 1 cũng bắt được 66 sừng ngà voi (trọng lượng 282 kg), 2 kg vảy tê tê (trị giá khoảng 7 tỷ đồng) do Công ty Huy Sơn ở Phú Nhuận nhập khẩu.

Cũng ở cửa ngõ hàng không này, ngày 22/5, cơ quan chức năng phát hiện 2 hành khách từ Thái Lan về mang lậu kim cương, đá quý gồm hơn 1.400 món đồ với tổng cộng hơn 346 carats.

Theo Chi cục hải quan TP HCM, thời gian qua một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã lợi dụng sự thông thoáng của chính sách để có những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Nửa đầu năm, hải quan thành phố đã lập hơn 3.300 biên bản vi phạm pháp luật với trị giá hàng vi phạm gần 400 tỷ đồng.

Hải quan thành phố cũng bắt giữ 9 vụ vận chuyển trái phép chất trắng với tổng trọng lượng lên đến 35 kg.

Kiên Cường (vnexpress.net)