04:15 30/04/2018

Hàng nghìn người dân nô nức trảy hội Đền Đô

Ngày 30/4 (tức ngày 15/3 âm lịch), tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hàng nghìn du khách thập phương đã về dự lễ hội Đền Đô kỷ niệm 1008 năm ngày Vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Lễ hội Đền Đô kéo dài đến hết ngày 16/3 âm lịch. Tham gia lễ hội, du khách thập phương có cơ hội hòa mình cùng đoàn rước quy mô gồm hơn 2.000 người.

Các cụ tham gia đoàn rước lễ hội đền đô sáng 30/4/2018. Ảnh: Tiến Dũng

Đoàn rước diễn ra từ 7 - 10 giờ, khởi hành từ chùa Ứng Thiên Tâm về Đền Đô (dài khoảng 3 km). Đi đầu đoàn rước là đoàn múa lân, rồng thể hiện hào khí Thăng Long, tiếp đó là ba võ tướng cởi trần, đóng khố, tay cầm chùy đồng và hàng trăm quân lính đi theo uy nghi, hùng dũng. Sau đoàn rước là kiệu Thánh Mẫu, với 18 nữ tướng đi sau; kiệu bát đế với 16 tướng nam mặc trang phục đỏ. Tiếp đó là các chức sắc, hương lão và người dân làng dự hội, cờ quạt, chiêng trống tưng bừng. Toàn bộ nghi thức rước được thực hiện trang trọng theo nghi thức cổ.

Ngoài phần lễ, du khách đến thăm quan trẩy hội còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như: hát quan họ tại thủy đình, cờ tướng, cờ người, đấu vật, thi nấu cơm niêu đất, thi gói bánh phu thê, hát tuồng, bóng chuyền, thi nặn tò he, thư pháp, ký họa… Ngoài ra, các buổi tối diễn ra lễ hội, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, những vở cải lương đặc sắc do Nhà hát cải lương Trung ương biểu diễn.

Ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, Trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Đô cho biết: Năm nay, lễ hội diễn ra cùng thời điểm kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 nên lượng du khách đông hơn mọi năm, dự kiến mỗi ngày có trên 20.000 lượt khách đến dự. Ngay từ rất sớm, công tác an ninh trật tự được tập trung chú trọng nhằm tránh xảy ra tình trạng móc túi, tăng giá dịch vụ, đảm bảo cho lễ hội diễn ra trang trọng, lịch sự.

Đền Đô (hay còn gọi Cổ Pháp điện hoặc Đền Lý Bát Đế) là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý: Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Đền có kiến trúc theo kiểu thành cổ cung điện. Ngôi đền được khởi dựng từ thời Lý, do Lý Công Uẩn chọn đặt xây dựng thái miếu ở phủ Thiên Đức (tức Cổ Pháp Điện ở Đình Bảng). Năm 2014, di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Diệp Trương (TTXVN)