02:15 24/02/2018

Hàng nghìn người cổ vũ đua thuyền rồng tại Hồ Tây

Sáng ngày 24/2, tại Hồ Tây, thành phố Hà Nội đã tổ chức khai hội bơi chải thuyền rồng mở rộng 2018.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng với mục đích tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Hồ Tây, tạo thành sản phẩm du lịch đầu năm mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh trống khai mạc Lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên tổ chức tại Hồ Tây (Hà Nội).


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết: Từ gợi ý của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở đã phối hợp với Vietnamairlines tổ chức lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 với sự tham gia của 27 đội đến từ các quận huyện của thành phố Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên; với hơn 400 vận động viên tranh tài. Trên cơ sở thí điểm tổ chức lễ hội lần đầu tiên, Hà Nội sẽ tổ chức thành lễ hội bơi chải thuyền rồng hàng năm, đồng thời kết hợp quản quá hình ảnh du lịch khu vực Hồ Tây, Hà Nội


Lãnh đạo Sở cũng khẳng định, hiện nay ở các nước trong khu vực ASEAN nhiều quốc gia có phong trào đua thuyền phát triển, trong những lần tổ chức lễ hội tiếp theo, Hà Nội có thể mời các nước tham dự.


Không khí tại lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên tổ chức tại Hồ Tây:


Lễ diễu hành của các vận động viên một số bộ môn thể thao mặt nước.


Các đội tham gia diễu hành và đua trong sương mù dày đặc


Các vận động viên khá hào hứng với lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu được tổ chức tại Hồ Tây.


Các đội chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Cự ly đua là 600m.


Mỗi đợt đua có 3 hoặc 4 đội. Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng các đội rất quyết tâm thi đấu.


Dù trời mù và lất phất mưa nhưng nhiều người dân vẫn đến theo dõi các đội đua.


Trong hàng nghìn người đến cổ vũ đua thuyền rồng, có không ít khách du lịch nước ngoài.


Nhiều khách nước ngoài khá ngạc nhiên về lễ hội đua thuyền rồng truyền thống tại một hồ lớn ngay giữa trung tâm Thủ đô.


Nhiều người trèo cả lên cây để xem đua thuyền.


Nguyễn Thị Huyền, đội Thái Nguyên là vận động viên quốc gia từng tham gia thi đấu tại Seagame, hào hứng trả lời phỏng vấn báo chí sau đợt đua đầu tiên.


Do lần đầu tiên tổ chức, lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng diễn ra trong 1 ngày. Lễ hội diễn ra vào ngày cuối tuần trên đường Thanh Niên nên thu hút khá đông người dân đang đi lễ tại chùa Trấn Quốc và đền Quan Thánh.


Clip người dân đến cổ vũ tại lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng:



XC/Báo Tin tức